Hamas dọa sẽ trả con tin về Israel 'trong quan tài', ông Netanyahu vẫn cứng rắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hamas tuyên bố sẽ trao trả những con tin 'trong các quan tài' nếu Israel tiếp tục gây áp lực quân sự, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas sẽ trả giá về cái chết của 6 con tin.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo hôm 2.9

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo hôm 2.9

Đài Al Jazeera ngày 3.9 đưa tin lực lượng vũ trang của Hamas tuyên bố sẽ trao trả những con tin "trong các quan tài" nếu Israel tiếp tục gây áp lực, đồng thời cảnh báo rằng "những chỉ dẫn mới" đã được đưa ra cho các tay súng đang canh gác các con tin nếu quân Israel tiếp cận.

"(Thủ tướng Israel Benjamin) Netanyahu kiên quyết giải phóng các tù nhân thông qua áp lực quân sự thay vì ký kết thỏa thuận sẽ có nghĩa là họ sẽ trở về với gia đình trong quan tài", theo ông Abu Obeida, phát ngôn viên Các lữ đoàn Al-Qassam.

"Những chỉ thị mới đã được ban hành cho các chiến binh thánh chiến được giao nhiệm vụ canh gác các tù nhân về cách ứng phó nếu quân đội chiếm đóng tiếp cận nơi giam giữ", ông nói, sau khi ông Netanyahu tuyên bố 6 con tin được tìm thấy vào cuối tuần đã bị "hành quyết" trước đó.

"Ông Netanyahu và quân đội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của những người bị bắt sau khi họ cố tình cản trở mọi thỏa thuận trao đổi tù nhân", theo ông Obeida.

Việc Israel tìm thấy 6 thi thể của các con tin tại một đường hầm ở thành phố Rafah phía nam Gaza đã dẫn đến biểu tình rầm rộ tại Israel, yêu cầu ông Netanyahu phải hành động nhiều hơn để đưa 101 con tin còn lại trở vệ. Israel ước tính khoảng 1/3 trong số đó đã chết.

Vào tối 2.9, hàng ngàn người biểu tình tập trung bên ngoài ngôi nhà của ông Netanyahu ở Jerusalem, hô vang các khẩu hiệu "hãy thỏa thuận ngay bây giờ", và mang theo các quan tài phủ cờ Israel.

Va chạm đã xảy ra khi cảnh sát đưa các quan tài đi và một số người biểu tình đã bị bắt. Hàng ngàn người khác tuần hành bên ngoài trụ sở đảng Likud của ông Netanyahu ở Tel Aviv.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng ông Netanyahu đã thiếu hành động nhằm đạt thỏa thuận với Hamas về việc trao trả các con tin.

Phản ứng về phát biểu trên, nhà lãnh đạo Israel nói rằng cần gây áp lực với Hamas chứ không phải Israel, sau khi tìm thấy thi thể 6 con tin.

"Và bây giờ, sau chuyện này, chúng tôi được yêu cầu phải tỏ ra nghiêm túc? Chúng ta được yêu cầu phải nhượng bộ? Điều này gửi thông điệp gì đến Hamas? Nó nói rằng, hãy giết nhiều con tin hơn nữa", ông phát biểu.

Ông cho biết ông không tin ông Biden hay bất kỳ ai nghiêm túc về "việc đạt được hòa bình" sẽ yêu cầu Israel nhượng bộ nhiều hơn. "Chúng tôi đã nhượng bộ rồi. Hamas phải nhượng bộ", ông nhấn mạnh.

Theo tờ The Times of Israel, ông Netanyahu cực lực bảo vệ "mệnh lệnh chiến lược" là duy trì quân đội Israel đồn trú tại Hành lang Philadelphia dọc biên giới Gaza với Ai Cập.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo hiếm hoi ở Jerusalem, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng dải đất dài 14 km này rất cần thiết để Israel đạt được mục tiêu chiến dịch của mình.

Ngay từ đầu bài phát biểu chuẩn bị sẵn của mình, ông Netanyahu tuyên bố rằng mục tiêu của Israel là "tiêu diệt Hamas, đưa tất cả các con tin trở về, đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa, và đưa người dân ở biên giới phía bắc trở về một cách an toàn". Ông khẳng định rằng "3 trong số các mục tiêu đó đi qua một nơi: Hành lang Philadelphi. Đó là đường ống dẫn ô xy và tái vũ trang của Hamas".

Bên cạnh đó, ông xin lỗi gia đình 6 con tin đã chết. "Chúng ta đã đến gần nhưng không thành công", ông nói và tuyên bố Hamas sẽ "trả một cái giá rất nặng nề" cho điều đó.

Theo Khánh AN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Canada áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ từ ngày 8-9

(GLO)- Ngày 22-8, Canada thông báo sẽ áp thuế đối với một loạt hàng hóa Mỹ từ ngày 8-9, nhằm đáp trả mức thuế 50% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với một số sản phẩm của Canada, sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Nga tập kích Kiev, Ukraine tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Tin thế giới tối 20-8: Nga tập kích Kiev, Ukraine tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

(GLO)- Ông Trump nói Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân; Hàn Quốc: Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn; Mỹ tăng sức ép kinh tế, Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu nhiều năm; Nga tập kích Kiev, Ukraine tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga là thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

NATO tập trận không quân tại Ba Lan

NATO tập trận không quân tại Ba Lan

Ngày 19/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành diễn tập không quân tại vùng Đông Bắc Ba Lan - khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Phía Ba Lan khẳng định việc tập trận không liên quan đến bất kỳ động thái nào của Không quân Nga.  

Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Tin thế giới sáng 20-8: Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

(GLO)- Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine; Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran; Indonesia thu giữ 2,6 tấn ma túy đá dạng lỏng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-8.

Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga

Tin thế giới sáng 18-8: Tổng thống Trump tuyên bố về khả năng gia hạn thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố về thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman; Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga; Houthi tuyên bố tấn công tàu quân sự Ả rập Xê út; Mexico thu giữ hơn 3,5 tấn cocaine trên biển là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thỏa thuận Mỹ - Iran hết hạn, Trung Đông trước nguy cơ căng thẳng mới

(GLO)- Ngày 17-8, thời hạn 60 ngày theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran kết thúc, trong bối cảnh 2 bên chưa đạt tiến triển để nối lại đàm phán. Những bất đồng về cam kết, quyền kiểm soát Eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân cho thấy, văn kiện trên thực tế đã rơi vào bế tắc trước thời điểm hết hạn.

null