Chăn nuôi bò: Khó khăn chồng chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ cuối năm 2021 đến nay, giá bò hơi giảm sâu, trong khi giá thức ăn chăn nuôi lại không ngừng tăng. Nghịch lý này khiến người nuôi bò ở Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ. Nhiều hộ phải chấp nhận giảm đàn hoặc không tiếp tục nuôi nữa.

Nhiều năm qua, ông Lê Văn Diệp (làng Hrak, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) chuyên vỗ béo bò để cung cấp cho thương lái trong và ngoài tỉnh. Ông cho hay: Trước năm 2020, ông luôn duy trì đàn bò 40-60 con để cung cấp bò giống cho người chăn nuôi trong vùng và bò thịt cho các lò giết mổ ở TP. Pleiku cũng như các vùng lân cận.

Những năm đó, giá bò hơi trên thị trường khá cao, dao động ở mức 80-100 ngàn đồng/kg, trong khi giá thức ăn chăn nuôi thấp nên người nuôi bò có lợi nhuận cao hơn so với nuôi các loài vật khác.

Song từ cuối năm 2021, giá bò hơi trên thị trường bắt đầu giảm còn 55-70 ngàn đồng/kg, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng. Điều này khiến người nuôi bò lỗ 10-30 ngàn đồng/kg hơi, chưa kể công chăm sóc và chi phí mua các loại vắc xin phòng bệnh.

“Do giá bò hơi sụt giảm nên đầu năm 2024, gia đình tôi quyết định bán bớt 30 con cho thương lái ở tỉnh Kon Tum để giảm bớt chi phí. Hiện tại, trong chuồng chỉ còn lại 10 con, chủ yếu nuôi để lấy nguồn phân chuồng chăm sóc vườn sầu riêng và cà phê của gia đình.

Không riêng gì gia đình tôi mà nhiều hộ trong xã cũng đã giảm đàn. Thậm chí, một số hộ thua lỗ quá nặng nên không nuôi nữa”-ông Diệp bộc bạch.

Do giá bò hơi sụt giảm nên ông Lê Văn Diệp (làng Hrak, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) chỉ còn duy trì đàn bò 10 con. Ảnh: N.D

Do giá bò hơi sụt giảm nên ông Lê Văn Diệp (làng Hrak, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) chỉ còn duy trì đàn bò 10 con. Ảnh: N.D

Còn ông Nguyễn Đồng (thôn Tân Phú, xã Đăk Djrăng) chia sẻ: Khoảng 3 năm gần đây, giá bò hơi giảm sâu khiến nhiều hộ bị thua lỗ. Năm 2020, tôi có 2 con bò đực trọng lượng khá lớn được thương lái trả giá 97 triệu đồng nhưng không bán. Đến cuối năm 2023, tôi bán 2 con bò này nhưng chỉ còn được 57 triệu đồng.

Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tổng đàn bò của tỉnh hiện có hơn 468.000 con (đạt 94,4% kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái); đàn trâu hơn 14.000 con (đạt 98,86% kế hoạch, tăng 3,99%). Từ đầu năm đến nay, các trang trại, hộ chăn nuôi đã cung cấp ra thị trường khoảng 21.480 tấn thịt trâu, bò hơi (đạt 35,8% kế hoạch).

Từ đầu năm đến nay, giá bò hơi trên thị trường bắt đầu tăng lên 70 ngàn đồng/kg nhưng vẫn thấp hơn so với giá thành. Vì vậy, người nuôi bò vẫn còn lỗ. Theo một số hộ chăn nuôi bò, nguyên nhân giá bò hơi giảm là do thịt trâu, bò từ các nước nhập về Việt Nam có giá thấp hơn. Đặc biệt, một số tỉnh xuất hiện tình trạng nhập bò sống từ các nước trong khu vực dẫn đến giá bò hơi giảm.

Ông Trịnh Văn Tâm-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Tâm (xã Hbông, huyện Chư Sê) thông tin: Hợp tác xã vẫn đang duy trì đàn bò 300-400 con, cung cấp bò giống, bò thịt cho người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh. Gần đây, giá bò hơi tăng trở lại song mức tăng không đáng kể, trong khi giá bò giống vẫn cao hơn so với bò hơi và bò thịt.

Còn ông Lê Văn Vịnh-Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh thì cho biết: Hiện nay, người chăn nuôi gặp khó khăn do giá bò hơi giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao. Nhiều hộ chủ động giảm đàn.

“Trung tâm Giống vật nuôi khuyến cáo người nuôi bò tiếp tục theo dõi thị trường để có kế hoạch phát triển phù hợp, không giảm đàn ồ ạt dẫn đến nguồn cung bị đứt gãy; đồng thời, tập trung phòng-chống dịch bệnh và tận dụng sản phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu, giá bán, thức ăn chăn nuôi… để ngành chăn nuôi bò phát triển ổn định. Không những vậy, các địa phương nên thành lập các tổ hợp tác, liên kết chăn nuôi; kêu gọi doanh nghiệp liên kết đầu tư với người dân phát triển chăn nuôi bò theo hướng bền vững”-ông Vịnh nói.

Người dân xã Adơk (huyện Đak Đoa) nuôi bò chăn thả rông. Ảnh: N.D

Người dân xã Adơk (huyện Đak Đoa) nuôi bò chăn thả rông. Ảnh: N.D

Trao đổi với P.V, ông Thái Văn Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho hay: Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong năm 2023 có hiện tượng nhập lậu trâu, bò sống qua biên giới tại một số tỉnh và một số doanh nghiệp chăn nuôi bò lớn tăng cường nhập khẩu bò sống và sản phẩm thịt trâu, bò từ các nước về Việt Nam tiêu thụ.

Đặc biệt, mấy năm gần đây, do tác động của yếu tố dịch bệnh trên đàn heo nên người dân chuyển sang nuôi bò, dẫn đến số lượng đàn bò tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh giảm. Đây cũng là yếu tố khiến giá bò hơi giảm.

“Để ngành chăn nuôi bò phát triển bền vững, người dân phải đảm bảo chuồng trại phù hợp, nắm rõ quy trình chăn nuôi, chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn, chủ động nguồn thức ăn dự trữ, tận dụng phế phụ phẩm từ trồng trọt làm thức ăn cho bò.

Bên cạnh đó, cần xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp tuần hoàn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt bò”-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ nguồn sản phẩm chăn nuôi

Phát triển sản phẩm OCOP từ nguồn sản phẩm chăn nuôi

(GLO)- Gia Lai hiện có 305 sản phẩm được công nhận OCOP 3-4 sao, trong đó ngành chăn nuôi đóng góp 89 sản phẩm đặc trưng từ thịt bò, heo, chim yến và đàn ong mật. Đây là một trong những hướng phát triển kinh tế mới phù hợp với lợi thế phát triển của ngành chăn nuôi của tỉnh hiện nay.
Từ nguồn vốn dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư đường giao thông từ quốc lộ 14C đến đường tuần tra biên giới đi qua làng Bi và làng Kloong (xã Ia O) đang được triển khai sửa chữa. Ảnh: Lê Nam

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư-“Điểm tựa” giúp người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Việc triển khai dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là điểm tựa giúp người dân làng Yom (xã Ia Khai) và khu vực biên giới xã Ia O ổn định cuộc sống.
Gia Lai chuyển đổi 5.458 ha cây trồng kém hiệu quả

Gia Lai chuyển đổi 5.458 ha cây trồng kém hiệu quả

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng  cuối  năm 2024. Báo cáo tại hội nghị cho biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã chuyển đổi 5.458 ha cây trồng kém hiệu quả.
Tích hợp đa giá trị

Tích hợp đa giá trị

Sau lễ phát động Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa) tại Hậu Giang cuối năm 2023.
Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều tuyến đường giao thông nội ở buôn Bluk được bê tông hóa. Ảnh: Lê Nam

Buôn Bluk đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Làng quê giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao là những thành tựu từ việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai).
Nông dân Ia Grai thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nông dân Ia Grai thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” nên huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 4.458 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 1.337 hộ dân tộc thiểu số.