(GLO)- Nhờ chịu khó học hỏi, ông Đào Sơn Hải (thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công mô hình nuôi chồn hương mang lại lợi nhuận 450-650 triệu đồng/năm.
(GLO)- Qua tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Đak Pơ đã đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, mạnh dạn triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả.
(GLO)- Nhờ chăm chỉ làm ăn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ dân tộc thiểu số ở xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) đã vươn lên làm giàu, trở thành điển hình trong sản xuất kinh doanh.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư cho hàng loạt dự án. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi và trồng rừng được nhà đầu tư quan tâm nhất.
Nhờ cần cù, chịu khó, nhanh nhạy nắm bắt thị trường, anh Tạ Văn Thạnh (SN 1977, ở thôn Thuận Nhất, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã làm giàu thành công với việc nuôi bò 3B (Belgian Blue Breed).
(GLO)- Mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp nông dân khu phố 10 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có thu nhập cao. Nhiều hội viên Hội Nông dân trở thành điển hình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
(GLO)- Ngày 13-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 114/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2020.
(GLO)- Bằng cách tận dụng diện tích vườn điều để chăn nuôi thêm bò, dê và heo rừng lai, gia đình ông Đinh Công Thưởng (thôn 6, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) đã thu về mỗi năm hơn 600 triệu đồng.