Siết chặt quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có nhiều diện tích rừng và đất rừng giáp ranh với các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy và TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Những năm qua, khu vực rừng giáp ranh luôn tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại. Vì vậy, huyện luôn chủ trương siết chặt quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh.

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh, tổng diện tích đất có rừng của huyện gần 29 ngàn ha. Trong đó, rừng tự nhiên gần 23 ngàn ha, rừng trồng hơn 6 ngàn ha.

Giai đoạn 2018-2023, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, chủ rừng và một số xã có rừng giáp ranh thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai-Kon Tum.

Thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh. Ảnh: N.D

Thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh. Ảnh: N.D

Khu vực rừng và đất rừng giáp ranh với huyện Sa Thầy có chiều dài khoảng 24 km, địa hình phức tạp, trữ lượng lâm sản lớn, phong phú về chủng loại nên tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại. Ông Phạm Thành Phước-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly-cho biết: Đơn vị đang quản lý hơn 12 ngàn ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Trong đó, xã Ia Kreng có 7 tiểu khu nằm dọc sông Sê San, giáp ranh với xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy.

Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản giữa 2 bên, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng xã Ia Kreng, kiểm lâm địa bàn trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan của huyện Sa Thầy để nắm bắt những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh. Bên cạnh đó, phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lâm sản qua lại vùng giáp ranh.

Nhờ vậy, những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, xâm lấn đất rừng khu vực giáp ranh đã giảm.

Còn ông Nguyễn Văn Thành-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh thì cho hay: Đơn vị đang quản lý gần 12 ngàn ha rừng và đất rừng, trong đó, nhiều tiểu khu giáp ranh với tỉnh Kon Tum, giao thông đi lại khó khăn, chủ yếu là đường mòn, địa hình phức tạp.

Để quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực này, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, truy quét lâm tặc trên lâm phần quản lý; phân công viên chức phụ trách các tiểu khu giáp ranh với tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng dân quân, Công an xã Hà Tây và 80 hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên diện tích 3 ngàn ha rừng.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật, ký cam kết bảo vệ rừng, an toàn lửa rừng cho 600 hộ dân sinh sống ở vùng có diện tích rừng giáp ranh.

Cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng xã Ia Dreng (huyện Chư Păh) tuần tra kiểm soát rừng nhận khoán của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly. Ảnh: N.D

Cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng xã Ia Dreng (huyện Chư Păh) tuần tra kiểm soát rừng nhận khoán của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly. Ảnh: N.D

Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp nên từ năm 2018 đến nay, tại khu vực rừng giáp ranh của huyện Chư Păh chỉ xảy ra 2 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 1 vụ cháy rừng trồng và 3 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật. Cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 4 vụ, xử lý hình sự 2 vụ, tịch thu hơn 41 m3 gỗ loài thông thường.

Ông Nguyễn Ngọc Ni-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh-cho biết: Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai-Kon Tum, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng giáp ranh và các cơ quan liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền toàn dân bảo vệ rừng. Nhờ vậy, các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

“Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng ở các địa phương có rừng, đất rừng giáp ranh với tỉnh Kon Tum. Đồng thời, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu chủ tịch UBND các xã có diện tích rừng giáp ranh rà soát, sửa đổi quy chế, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát phù hợp với điều kiện thực tế. Chủ động phối hợp với nhiều lực lượng chức năng cùng truy quét, thực hiện nghiêm và hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết”-ông Ni cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null