Kông Chro trao “cần câu” cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ 133 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo. Với việc được trao “cần câu”, người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Động lực để hộ nghèo vươn lên

Cuối tháng 11-2023, gia đình ông Đinh Guech (làng Tnang, xã Yang Trung) được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản từ Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ông Guech phấn khởi nói: “Do ít đất sản xuất nên tôi phải đi làm thuê để mưu sinh. Năm 2023, gia đình được hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Đây là động lực để gia đình từng bước phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo”.

Ông Đinh Guech (làng Tnang, xã Yang Trung) chăm sóc bò được hỗ trợ từ Tiểu dự án 1-Dự án 3. Ảnh: N.D

Ông Đinh Guech (làng Tnang, xã Yang Trung) chăm sóc bò được hỗ trợ từ Tiểu dự án 1-Dự án 3. Ảnh: N.D

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro: Trong 2 năm (2022-2023), từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng và ngân sách huyện 220 triệu đồng, địa phương đã xây dựng 14 mô hình nuôi bò sinh sản ở các xã, thị trấn, hỗ trợ 133 con bò sinh sản cho các hộ nghèo và cận nghèo.

Mỗi mô hình này đều có 1 nhóm trưởng là hộ sản xuất kinh doanh giỏi (không được cấp bò) đứng ra theo dõi, hướng dẫn các hộ nghèo, cận nghèo chăm sóc bò thật tốt để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Hướng đến thoát nghèo bền vững

Kông Chro là một trong những địa phương có đàn bò lớn nhất tỉnh. Huyện có diện tích đồng cỏ chăn thả tự nhiên rộng lớn và nguồn thức ăn chăn nuôi từ các phế phẩm nông nghiệp dồi dào. Bên cạnh đó, người dân nơi đây chú trọng phát triển chăn nuôi bò hơn các vật nuôi khác.

Vì vậy, khi triển khai thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hầu hết các hộ đều lựa chọn nuôi bò sinh sản để mở hướng thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Vốt-Nhóm trưởng thường xuyên hỗ trợ nhóm nuôi bò làng Pơbahktu ( xã An Trung). Ảnh: N.D

Ông Đinh Vốt-Nhóm trưởng thường xuyên hỗ trợ nhóm nuôi bò làng Pơbahktu ( xã An Trung). Ảnh: N.D

Theo kết quả rà soát năm 2023, huyện Kông Chro còn 4.336 hộ nghèo (chiếm 33,78%), giảm 697 hộ so với cuối năm 2022. Trong đó, có 4.186 hộ nghèo người dân tộc thiểu số, chiếm 96,54% số hộ nghèo toàn huyện, giảm 647 hộ so với cuối năm 2022.

Ngoài ra, huyện còn 1.884 hộ cận nghèo (chiếm 14,68%), giảm 35 hộ so với năm 2022; trong đó có 1.493 hộ người dân tộc thiểu số, chiếm 79,24% số hộ cận nghèo toàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã An Trung-cho biết: Trong 2 năm (2022-2023), UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ 7 con bò sinh sản cho hộ nghèo tại làng Ó và làng Chiêu Liêu.

Nhóm trưởng và cán bộ xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nên đàn bò đang phát triển tốt. Người dân kỳ vọng mô hình nuôi bò sinh sản sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Đấu-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Các hộ nghèo và cận nghèo đều lựa chọn nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, nhóm trưởng mô hình mời các hộ tự lựa chọn bò sinh sản và thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò.

“Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn hỗ trợ theo nhu cầu của người dân để giúp họ sớm vươn lên thoát nghèo bền vững”-ông Đấu thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null