Báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác và chuyên nghiệp hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay thì thách thức với các cơ quan báo chí cũng rất lớn. Trước yêu cầu đổi mới, ông mong muốn "báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn".

Xây dựng đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp

Sáng nay (31.1), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão 2023.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị. Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão. Ảnh: T.Vương

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão. Ảnh: T.Vương

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, hoạt động giao ban báo chí trở thành một hoạt động thường niên, là truyền thống đầu năm và đây cũng là cơ chế quan trọng để Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan báo chí trao đổi, đồng hành cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đồng thời, ông cho rằng, hiện chúng ta đang bước vào giai đoạn đó là cơ hội, quyết tâm có đủ, sự ủng hộ của các cơ quan, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội về cơ chế.

Tuy nhiên, trong thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay thì thách thức đối với các cơ quan báo chí cũng rất lớn. Trước yêu cầu đổi mới, Phó Thủ tướng mong muốn "báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn".

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão. Ảnh: T.Vương

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão. Ảnh: T.Vương

Theo đó, các cơ quan báo chí không chỉ đơn thuần là phản ánh mà phải xây dựng được đội ngũ những người làm báo có tính chuyên nghiệp, là những nhà lý luận, ngoại giao, nghệ thuật, công nghệ, chuyển đổi số…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các cơ quan báo chí có những đề xuất với lãnh đạo Chính phủ để thực hiện được những yêu cầu này.

Ông cũng cho rằng, trong cơ chế thị trường, các cơ quan báo chí cần phải xây dựng được những ấn phẩm, tác phẩm, đầu tư với nhiều hình thức, phương tiện, món ăn tinh thần không thể thiếu cho các nhà quản lý và người dân hàng ngày.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.Vương

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.Vương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, năm 2023 là năm hết sức quan trọng đối với Quốc hội và Chính phủ. Trong đó có việc xây dựng Dự luật Đất đai sửa đổi 2023. Các cơ quan báo chí cùng đồng hành, ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, phản biện xã hội để xây dựng dự án luật có tính chất trung tâm này đạt kết quả tốt nhất.

"Bên cạnh việc phản ánh về thông tin, chúng ta phải khái quát để đưa ra được những vấn đề, để đánh giá được những động thái, những phản ứng của Chính phủ trên mặt trận này. Từ đó, phản hồi kịp thời về mặt chính sách. Có những việc chúng ta cần phản ứng nhanh với chính sách, bởi phản ứng chậm với chính sách là thất bại trên mặt trận truyền thông. Do đó, việc phản ứng kịp thời, phản ứng nhanh nhạy rất cần sự ủng hộ báo chí" - ông Trần Hồng Hà nói.

Tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực

Cũng tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2021 - 2025.

Ông Lại Xuân Môn cho rằng, báo chí cần nêu cao ngọn cờ tiên phong trong công tác tuyên giáo của Đảng; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước Nhân dân, tập trung thông tin, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc, toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, đất nước, nhất là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết Trung ương.

Ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Vương

Ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Vương

Theo ông Lại Xuân Môn, trong góp ý, phản biện phải gắn với khoa học, giải pháp khả thi chứ không phải đưa ra những sản phẩm báo chí gây tâm lý bi quan, chán nản trước những khó khăn, thách thức.

Báo chí cần có nhiều hơn nữa những bài viết, chương trình truyền năng lượng, cảm hứng tích cực; cần nhiều hơn những tác phẩm được viết với một cái tâm trong sáng, với trách nhiệm, bản lĩnh, sự thấu hiểu và chia sẻ.

"Hơn ai hết, báo chí phải tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc" - ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo về nội dung thông tin báo chí dịp Tết Quý Mão, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Tống Văn Thanh cho biết, nhìn chung, các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình Tết Quý Mão 2023 được đầu tư công phu, trang trọng, đặc sắc về mặt hình thức; sâu sắc, phong phú, chất lượng về mặt nội dung.

Các ấn phẩm báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình Tết có nhiều tin bài, hình ảnh đậm nét không khí đón xuân trên khắp mọi miền Tổ quốc, với sắc màu đa dạng, phong phú, gắn với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá Tết của các vùng miền, dân tộc trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Văn hóa báo chí thời đại số

Văn hóa báo chí thời đại số

Từ điểm khởi đầu những năm 1925 cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử vinh quang, viết nên bao câu chuyện anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.