Từ khóa: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

(GLO)- 49 năm kể từ ngày Gia Lai hoàn toàn giải phóng (17/3/1975-17/3/2024) song tiếng vọng từ lịch sử vẫn mãi là niềm tự hào, là hành trang để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh vững bước đi lên, chung tay xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước

Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước

(GLO)- Theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa tỉnh này trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước; khai thác tối đa mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh để phát triển KT-XH.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuẩn bị các điều kiện khẩn trương đưa Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuộc sống

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuẩn bị các điều kiện khẩn trương đưa Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuộc sống

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm hiệu lực đồng thời, đồng bộ, thống nhất.

Hải Dương phấn đấu đến 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước

Hải Dương phấn đấu đến 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước

(GLO)- Đến năm 2030 Hải Dương là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc;…
Quy hoạch đến 2030 xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển

Quy hoạch đến 2030 xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển

(GLO)- Đến năm 2030 xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; môi trường thiên nhiên được bảo vệ và phát triển. Xã hội phát triển hài hòa, đời sống Nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Tạo điều kiện để Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát triển và triển khai hiệu quả các hoạt động

Tạo điều kiện để Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát triển và triển khai hiệu quả các hoạt động

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xem xét tạo điều kiện để Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tiếp tục phát triển và tham gia vào các chương trình, đề án phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội; triển khai các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đầu tư đường sắt cao tốc Bắc-Nam 350 km/giờ và thực sự trở thành trục "xương sống"

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đầu tư đường sắt cao tốc Bắc-Nam 350 km/giờ và thực sự trở thành trục "xương sống"

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Giao thông-Vận tải cần căn cứ thực tiễn để phân tích tác động của đường sắt tốc độ cao đến tổng thể nền kinh tế-xã hội, đề xuất phương án đầu tư bảo đảm khả thi. Về kịch bản phát triển, Phó Thủ tướng ủng hộ thiết kế đường sắt cao tốc Bắc-Nam 350 km/giờ và thực sự trở thành trục "xương sống" theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời khai thác hiệu quả tuyến đường sắt hiện có.