50 năm thống nhất đất nước: Khai mạc triển ảnh về Đại thắng mùa Xuân 1975

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức trưng bày hơn 200 hình ảnh với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” và “Tự hào một dải biên cương”.

khai-mac-trien-lam-anh.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), chiều 27/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” và “Tự hào một dải biên cương.”

Tham dự khai mạc triển lãm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm được trưng bày tại 3 địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Du-Đồng Khởi và đối diện Công viên Chi Lăng (Quận 1).

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức trưng bày hơn 200 hình ảnh với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” và “Tự hào một dải biên cương.”

Cụ thể, 95 hình ảnh thể hiện chặng đường dài đấu tranh kiên cường, bất khuất đầy hy sinh gian khổ của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Sau 50 năm, Thành phố mang tên Bác ngày càng khẳng định vai trò của một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; là Thành phố tiên phong, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

2trienlamanh.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Đồng thời, khu vực này còn trưng bày 150 tác phẩm xuất sắc và tiêu biểu của cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 3 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương cùng các đơn vị tổ chức.

Tại đường Nguyễn Du-Đồng Khởi (khu vực phía trước Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh), Ban tổ chức trưng bày 70 hình ảnh với chủ đề “Giai cấp công nhân - Động lực trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển bền vững”.

Triển lãm nêu bật hình ảnh công nhân, viên chức, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh “dám nghĩ, dám làm” trong lao động sản xuất với tinh thần năng động, tự lực, tiên phong trên các lĩnh vực, tích cực học tập nghiên cứu khoa học... trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, 55 hình ảnh được trưng bày tại khu vực đối diện Công viên Chi Lăng là với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm rạng rỡ tên Người.”

Những hình ảnh nhằm tái hiện các công trình kiến trúc nổi tiếng vẫn còn tồn tại qua nhiều thăng trầm lịch sử. Cùng với những công trình có sức ảnh hưởng đến đời sống người dân, những công trình mang tính biểu tượng kinh tế, nơi tuyến Metro đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được mở, những khu đô thị mới... Tất cả đều đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành siêu đô thị hiện đại, năng động của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là dấu mốc lịch sử trọng đại kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, phát triển.

50 năm sau Đại thắng mùa Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ, không ngừng phát triển lớn mạnh, phát huy tinh thần cách mạng, năng động sáng tạo; không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt lên nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu tự hào.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp đặc biệt để tri ân các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên của dân tộc trong thời kỳ mới; góp phần khơi dậy, cổ vũ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống tự hào dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh.

3trienlamanh.jpg
Người dân tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Các bức ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” được đầu tư công phu, với nhiều tâm huyết bám sát chủ đề, sáng tạo truyền tải những hình ảnh chân thực giàu cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Các tác phẩm còn góp phần lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý, tôn vinh lực lượng đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương, chủ quyền lãnh thổ quốc gia; làm nổi bật truyền thống vẻ vang 80 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/5/2025.

Theo Thu Hương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null