Công ty Phạm Gia Khang: Mang sản phẩm công nghệ đến với mọi nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phạm Gia Khang (320 Trần Phú, TP. Pleiku) đã tạo dựng được uy tín, mang sản phẩm công nghệ đến với các gia đình.

Cuối tháng 11-2020, nhận thấy Gia Lai là thị trường tiềm năng trong ngành điện lạnh, điện tử, gia dụng, ông Nguyễn Đồng Hưng quyết định về phố núi Pleiku thành lập công ty sau 20 năm làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, với vai trò là giám đốc kinh doanh, giám đốc chi nhánh của một số công ty nước ngoài.

Vừa thành lập, Công ty đã gặp ngay cú sốc mang tên “Covid-19”. Song, “cái khó ló cái khôn”, thời điểm này lại được ông Hưng xác định là cơ hội để mở rộng kênh bán hàng online. Với hình thức kinh doanh này, Công ty tiết kiệm chi phí cố định cho việc đầu tư xây dựng mặt bằng trưng bày, nhà kho, nhân công, điện nước… cũng như có cơ hội hạ giá thành sản phẩm và đầu tư mạnh vào dịch vụ chăm sóc khách hàng. “Chưa kể, Công ty đặt ra mục tiêu đáp ứng chất lượng, giao hàng nhanh, mua bao nhiêu cũng giao, gọi lúc nào cũng đến và tư vấn nhiệt tình, tận nhà nên khách hàng dần yêu quý, tin tưởng”-ông Hưng chia sẻ.

Showroom của Công ty Phạm Gia Khang vừa khai trương tại thị trấn Chư Prông. Ảnh: Lam Nguyên

Showroom của Công ty Phạm Gia Khang vừa khai trương tại thị trấn Chư Prông. Ảnh: Lam Nguyên

Hiểu rõ mong muốn của khách hàng, Công ty Phạm Gia Khang chủ động cung ứng những sản phẩm công nghệ hiện đại và tiện ích như: tủ lạnh, máy giặt, máy lọc không khí, ghế massage, ti vi, robot lau nhà, nồi chiên không dầu, máy ép chậm… Tất cả đều là hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng, có chế độ khuyến mãi và hậu mãi tốt, đúng như cam kết: đặt đạo đức kinh doanh lên trên hết, không lừa dối khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Bích (số 10 Trần Phú, thị trấn Chư Prông) cho hay: Bà rất hài lòng khi mua và sử dụng các sản phẩm robot lau nhà, máy rửa chén, bình lọc nước và ghế massage. Chất lượng hàng rất tốt. Nếu có vấn đề gì không hiểu hoặc gặp trục trặc khi vận hành, Công ty liền cử nhân viên hoặc có khi đích thân ông chủ đến hướng dẫn, tư vấn tận tình. “Năm nay tôi hơn 50 tuổi. Việc sử dụng công nghệ giúp nhà cửa luôn sạch sẽ, lại tiết kiệm được nhiều thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi, cà phê với bạn bè, tập luyện thể thao… Tôi đã giới thiệu nhiều người quen mua hàng tại đây”-bà Bích nói.

Không chỉ chinh phục khách hàng trong tỉnh, uy tín của Công ty còn được nhiều khách hàng ngoài tỉnh biết đến. Trao đổi với P.V, chị Nguyễn Thị Diệu Trinh (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cho biết: Do có người quen ở Gia Lai đã sử dụng một số sản phẩm tại Công ty và rất tín nhiệm nên chị cũng quyết định đặt hàng. “Hàng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, phục vụ tận tình”-chị Trinh vui vẻ nhận xét.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty Phạm Gia Khang được đánh giá cao bởi sự tận tình, chú đáo. Ảnh: Lam Nguyên

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty Phạm Gia Khang được đánh giá cao bởi sự tận tình, chú đáo. Ảnh: Lam Nguyên

Xác định thiện nguyện là một phần quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Công ty Phạm Gia Khang đã tích cực tham gia công tác này. Bà Phạm Quyên-Tổng Giám đốc Công ty Phạm Gia Khang-thông tin: Trong 2 năm qua, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tặng công trình lọc nước cho 700 học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (huyện Ia Pa); tặng 2 máy lọc nước cho Khoa Nhi (Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15); phối hợp với Đoàn khối Xây dựng lực lượng (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) thăm, trao tặng vật dụng y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 ở xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa); tặng 2.000 suất cơm cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh… với tổng giá trị thiện nguyện khoảng gần 1 tỷ đồng. Sự chung tay đáng quý ấy không ngoài tâm niệm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ thêm: Nhằm mang sản phẩm công nghệ đến mọi nhà, cùng với showroom điện máy vừa khai trương tại địa chỉ 137 Hùng Vương (thị trấn Chư Prông), Công ty có kế hoạch mở thêm một số showroom tại các huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đơn vị tiếp tục chú trọng mảng kinh doanh online, công tác hậu mãi và chăm sóc khách hàng để giữ vững uy tín, tạo sự tin tưởng, gắn kết lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null