Đẩy mạnh sản xuất, không để thiếu hụt nông sản vụ sau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cần đẩy mạnh sản xuất vụ lúa thu đông, trồng rau, quả vụ đông và tăng cường chăn nuôi gia súc gia cầm nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm.

Ngành nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất để không thiếu hụt nông sản, thực phẩm ở vụ sau. Ảnh: Vũ Long
Ngành nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất để không thiếu hụt nông sản, thực phẩm ở vụ sau. Ảnh: Vũ Long


Đẩy mạnh sản xuất vụ thu đông

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), năm 2021, diện tích gieo trồng khoảng 7.266 nghìn hecta lúa, năng suất dự kiến 59,5 tạ/ha, sản lượng dự kiến: 43,3 triệu tấn, tăng 600 nghìn tấn so với năm 2020. Ngoài vụ hè thu đang cho thu hoạch, hiện nay các địa phương đang triển khai trồng vụ thu đông (tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long – ĐBSCL) dự kiến diện tích gieo cấy ước đạt 0,70 triệu hecta, năng suất 55,2 tạ/ha,  sản lượng 3,9 triệu tấn.

"Đến nay, lúa thu đông đã đã gieo sạ 420 nghìn hecta trên tổng số 700 nghìn hecta, đạt 60,22% so với kế hoạch. Đến cuối tháng 8.2021, sẽ xuống giống dứt điểm các diện tích còn lại" - ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, thông tin.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua, nông dân các huyện trong tỉnh đã tranh thủ xuống giống lúa thu đông được hơn 101.000 trên tổng 119.100ha theo kế hoạch đề ra. Trong đó, một số nơi gieo sạ sớm như ở huyện Thanh Bình, Tháp Mười…, lúa thu đông bắt đầu trổ bông với hàng ngàn hecta.

Bên cạnh đó, về rau, trong những tháng cuối năm 2021, các tỉnh phía Nam sản xuất khoảng 267 nghìn hecta, năng suất 187 tạ/ha, sản lượng 5,0 triệu tấn; các tỉnh phía Bắc khoảng khoảng 166 nghìn ha, sản lượng 3,18 triệu tấn.

Theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Tạ Văn Tường, Hà Nội sẽ gieo trồng 12.932ha rau vụ đông, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất rau trái vụ, rau vụ đông sớm với khoảng 500-600ha. Về chăn nuôi, duy trì đàn bò 164.000 con; đàn gia cầm 40 triệu con; tiếp tục phát triển đàn lợn lên 1,8 triệu con; đồng thời tăng diện tích sản xuất thủy sản để đạt sản lượng 120.000 tấn/năm.

"Sở NNPTNT cũng sẽ phối hợp với Sở Công Thương nắm bắt tình hình sản xuất, xây dựng phương án về cung - cầu nông sản, tổ chức các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tạm thời…, bảo đảm cung ứng kịp thời cho thị trường" - ông Tạ Văn Tường nhấn mạnh.

Không để thiếu hụt nông sản ở vụ sau

Trao đổi với PV Lao Động, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định: Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, nhưng ngành nông nghiệp hơn bao giờ hết phải khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhưng phải đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo sản lượng nông sản cho vụ sau.

Theo đó, các cơ quan chức năng của ngành nông nghiệp phải hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã... điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, diễn biến dịch COVID-19 tại từng tỉnh, thành phố; chủ động cung ứng nông sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bộ NNPTNT nhận định, những tháng cuối năm 2021, dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản cũng như việc cung ứng nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất.

“Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị lưu thông các vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp như giống cây trồng, vật nuôi; phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi;… đều đã có những bước chuẩn bị để khi chúng ta khống chế được dịch COVID-19 thì các địa phương sẽ triển khai ngay kế hoạch của vụ thu đông và đông xuân.

Nếu chúng ta không làm được hai việc đó thì nông sản đến vụ thu hoạch không đảm bảo tiêu thụ hết và giá ở mức tương đối. Và nếu không thu hoạch được nông sản thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vụ sau, gây nguy cơ thiếu nông sản” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

https://laodong.vn/kinh-te/day-manh-san-xuat-khong-de-thieu-hut-nong-san-vu-sau-946023.ldo

Theo VŨ LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.