Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2833/UBND-NL về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng.

UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2833/UBND-NL về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng. Ảnh nguồn internet
UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2833/UBND-NL về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng. Ảnh nguồn internet

Theo đó, thực hiện ý kiến của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về giám sát “Việc đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng”, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2641/UBND-NL ngày 14-11-2022 xin ý kiến Văn phòng Chính phủ về việc Văn bản số 656/TTg-NN ngày 22-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ đã thay thế quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ hay chưa.

Ngày 29-11-2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8005/VPCP-NN gửi UBND tỉnh, trong đó có nội dung “Văn bản số 656/TTg-NN ngày 22-7-2022 là văn bản hành chính của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9045/BNN-TCLN ngày 29-12-2021”.

Vì vậy, UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Đoàn Giám sát theo Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 28-9-2022 của HĐND tỉnh sớm ban hành Báo cáo kết quả giám sát để UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Đính kèm theo Văn bản số 8005/VPCP-NN ngày 29-11-2022 của Văn phòng Chính phủ

 

TRẦN ĐỨC
 

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.