Nhiều hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930– 14/10/2016) và kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hội Nông dân tỉnh Gia Lai (24/10/1945- 24/10/2016), ngay từ đầu năm 2016,  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đồng thời, Hội đã tổ chức 10 hoạt động gồm: Hội thi bóng đá nông dân toàn tỉnh lần thứ ba; Hội thi nhà nông đua tài lần thứ tư; Hội thi nông dân với công nghệ thông tin; Hội thi chủ tịch cơ sở giỏi lần thứ ba; Hội thi tìm hiểu khiến thức pháp luật về bảo vệ tài nguyên-môi trường lần thứ tư; Hội nghị biểu dương nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh lần thứ IX (giai đoạn 2014-2016) vinh danh 84 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; chọn 1 nông dân tiêu biểu toàn tỉnh đi dự hội nghị vinh danh nông dân tiêu biểu toàn quốc dịp 14-10-2016 tại thủ đô Hà Nội; phối hợp tổ chức Hội thi hòa giải viên cơ sở giỏi; phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội tỉnh; phối hợp chọn đề nghị vinh danh 1 nông dân tiêu biểu trong lĩnh vực đóng góp đất xây dựng đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức; đón nhận vinh danh 2 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 của tỉnh Gia Lai là sản phẩm Cà phê Thu Hà và Mật ong Pleiku do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; triển khai Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xây dựng 3 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; phối hợp với Trường Cán bộ Trung ương Hội mở lớp Trung cấp “Nông vận” cho 80 cán bộ cơ sở Hội hệ vừa học vừa làm tại tỉnh năm 2016-2018.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng còn lại năm 2016, Hội sẽ tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; “Nông dân Gia Lai thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia xây dựng cánh đồng lớn, mô hình nông dân liên kết sản xuất; xây dựng nông thôn mới; giải ngân 1 tỷ đồng UBND tỉnh cấp bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh; thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; tổ chức Hội thi sáng tạo nhà nông toàn quốc; thi đua đảm bảo quốc phòng-an ninh; thực hiện công tác tổng kết công tác Hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đỗ Luân

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).