Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống văn phòng các cơ quan Hành chính Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-8, tại trụ sở UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Văn phòng các cơ quan Hành chính Nhà nước (1945-2019) nhằm ôn lại truyền thống các cơ quan văn phòng qua 74 năm xây dựng và phát triển.

 

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: C.H
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: C.H

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

Cách đây 74 năm, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Đó cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy văn phòng, bộ máy giúp việc của Chính phủ. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 22-7-2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg lấy ngày 28-8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan Hành chính Nhà nước.

Qua 74 năm xây dựng và phát triển, văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước luôn là bộ máy tham mưu, giúp việc hiệu quả cho Đảng và Nhà nước. Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hàng nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, cơ quan văn phòng đã trở thành cầu nối quan trọng giữa các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, các sở, ban ngành, các địa phương cũng như các cơ quan Trung ương với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: C.H
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: C.H



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống văn phòng, đột phá sáng tạo trong công việc nhằm tham mưu, đề xuất hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo tỉnh, góp phần tích cực cho sự phát triển và hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Văn phòng UBND tỉnh triển khai phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.
Người chắp cánh cho ước mơ học tiếng Anh của học sinh

Người chắp cánh cho ước mơ học tiếng Anh của học sinh

(GLO)- Cách đây 5 năm, anh Tạ Ngọc Thinh quyết định từ bỏ cơ hội làm việc tại TP. Hồ Chí Minh để về Gia Lai lập nghiệp bằng việc mở Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh VES (số 30 Trần Quang Khải, TP. Pleiku). Từ đó, anh đã góp phần chắp cánh cho ước mơ học tiếng Anh của nhiều em học sinh.
Mức lương cao nhất lên đến 15 triệu đồng/tháng

Mức lương cao nhất lên đến 15 triệu đồng/tháng

Thị trường lao động đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tương đối nhanh nhờ việc kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Từ nay đến cuối năm, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm ở mức cao. Do đó, các phiên giao dịch việc lưu động thời điểm này đang được tích cực triển khai thực hiện, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các bên.
Gia Lai: Tập huấn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Gia Lai: Tập huấn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

(GLO)- Trong 2 ngày (30 và 31-10), tại TP. Pleiku, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cho 172 công chức văn hóa-xã hội thuộc các huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Đak Đoa, TP. Pleiku và các cơ sở bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh, Nhà trẻ mồ côi Sao Mai, chùa Bửu Châu, Làng trẻ em SOS Pleiku.
Cải cách hành chính kỳ cuối: Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ

Cải cách hành chính kỳ cuối: Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ

(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn song kết quả cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 đã tạo sự chuyển biến về cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đó là tiền đề để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu CCHC, hướng đến sự hài lòng của người dân.