Kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp này, ngành chức năng đã tăng cường triển khai các giải pháp kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm và những sản phẩm từ động vật của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời điểm này tăng cao so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các hộ kinh doanh phải nhập một lượng lớn gia súc, gia cầm và các sản phẩm thịt động vật từ các tỉnh lân cận như Kon Tum, Đak Lak về. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của tỉnh cũng như nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được kiểm soát chặt chẽ. 
  Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tại TP. Pleiku, nơi tập trung các chợ đầu mối kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, công tác kiểm soát giết mổ từ đầu vào đến đầu ra đang được các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố hết sức quan tâm. Bà Nguyễn Thị Linh Chi-Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Pleiku-cho biết: “Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết, Trạm đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Trong đó, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau giết mổ tại các cơ sở; phân công lực lượng kiểm tra các cơ sở nhập gia súc, gia cầm và các sản phẩm thịt vào thành phố; tổ chức tiêu độc, khử trùng hàng ngày tại các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm. Trạm cũng thường xuyên kiểm tra tình hình phát triển chăn nuôi tại các xã; đồng thời yêu cầu thú y viên cơ sở giám sát chặt chẽ các bệnh thông thường, nếu phát hiện gia súc, gia cầm có các triệu chứng nghi ngờ bệnh thì báo cáo để cùng phối hợp xử lý dứt điểm, không để lây lan ra diện rộng”. Cũng theo bà Chi, bình quân mỗi ngày, trên địa bàn tiêu thụ khoảng 150 con heo, 15 con bò và 400 con gia cầm của các cơ sở có giấy phép kinh doanh.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan chuyên môn về việc tăng cường công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật kinh doanh tại các chợ trên địa bàn, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm tươi sống; nghiêm cấm không buôn bán thịt và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tuyên truyền người tiêu dùng chỉ tiêu thụ những sản phẩm đã qua kiểm soát của cơ quan thú y, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.
Người chắp cánh cho ước mơ học tiếng Anh của học sinh

Người chắp cánh cho ước mơ học tiếng Anh của học sinh

(GLO)- Cách đây 5 năm, anh Tạ Ngọc Thinh quyết định từ bỏ cơ hội làm việc tại TP. Hồ Chí Minh để về Gia Lai lập nghiệp bằng việc mở Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh VES (số 30 Trần Quang Khải, TP. Pleiku). Từ đó, anh đã góp phần chắp cánh cho ước mơ học tiếng Anh của nhiều em học sinh.
Mức lương cao nhất lên đến 15 triệu đồng/tháng

Mức lương cao nhất lên đến 15 triệu đồng/tháng

Thị trường lao động đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tương đối nhanh nhờ việc kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Từ nay đến cuối năm, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm ở mức cao. Do đó, các phiên giao dịch việc lưu động thời điểm này đang được tích cực triển khai thực hiện, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các bên.
Gia Lai: Tập huấn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Gia Lai: Tập huấn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

(GLO)- Trong 2 ngày (30 và 31-10), tại TP. Pleiku, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cho 172 công chức văn hóa-xã hội thuộc các huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Đak Đoa, TP. Pleiku và các cơ sở bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh, Nhà trẻ mồ côi Sao Mai, chùa Bửu Châu, Làng trẻ em SOS Pleiku.
Cải cách hành chính kỳ cuối: Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ

Cải cách hành chính kỳ cuối: Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ

(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn song kết quả cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 đã tạo sự chuyển biến về cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đó là tiền đề để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu CCHC, hướng đến sự hài lòng của người dân.