Pleiku mạnh tay xử lý các công trình xây dựng trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngang nhiên xây dựng các công trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích hàng ngàn mét vuông, 2 cá nhân tại xã Chư Á và xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bị xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ công trình.

Sau khi Báo Gia Lai có bài phản ánh về “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại làng Do-Guăh (xã Chư Á), Chủ tịch UBND TP. Pleiku chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Chư Á khẩn trương tiến hành kiểm tra hiện trạng và xác minh nội dung vụ việc.

 Bên trong khu “biệt phủ” xây dựng trái phép tại xã Chư Á, TP. Pleiku. Ảnh: Lê Anh
Bên trong khu “biệt phủ” xây dựng trái phép tại xã Chư Á, TP. Pleiku. Ảnh: Lê Anh


Theo hồ sơ, ngày 30-12-2021, UBND xã Chư Á đã tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại thửa đất số 422, tờ bản đồ số 37, thửa đất có chiều dài 107,4 m, chiều rộng 22,19 m, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2043, thuộc làng Do-Guăh. Người đứng tên thửa đất này là ông Nguyễn Tuấn Khanh (trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Qua kiểm tra, chính quyền địa phương phát hiện ông Khanh đã xây dựng công trình nhà ở và công trình vệ sinh trên đất nông nghiệp với diện tích 100 m2. Sau đó, UBND xã Chư Á đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 31-12-2021, Chủ tịch UBND xã Chư Á đã ký ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Khanh; đồng thời, buộc tháo dỡ công trình và khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Khanh không chấp hành quyết định xử phạt và tiếp tục thi công thêm các hạng mục công trình trên thửa đất trên.

Đầu tháng 9-2022, sau khi Báo Gia Lai có bài phản ánh, lực lượng chức năng TP. Pleiku và UBND xã Chư Á đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng trái phép tại đây. Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Khanh đã xây dựng chòi bát giác có diện tích 15 m2; dựng chòi lục giác khung sắt, lợp tôn, nền gạch với diện tích 134,7 m2; dựng nhà gỗ diện tích 86,5 m2; làm sân bê tông diện tích 594 m2, sân gạch diện tích 325,6 m2 và các hạng mục khác với tổng diện tích xây dựng 1.353,1 m2.

Ngày 12-9-2022, UBND xã Chư Á phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã tổ chức đối thoại và yêu cầu ông Khanh chấp hành khắc phục sai phạm. Ngày 21-9-2022, UBND xã Chư Á đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và có tờ trình đề nghị phạt 22,5 triệu đồng đối với ông Khanh về hành vi xây dựng trên đất nông nghiệp với diện tích 1.353,1 m2, đồng thời buộc ông này tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu.

Cũng liên quan đến vấn đề xây dựng trên đất nông nghiệp, ngày 30-9-2020, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Gào đã tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại các thửa đất số 9, 12, 13, 186, 187, 208 thuộc tờ bản đồ số 23 tại thôn 4, xã Gào của ông Lê Sỹ Đại. Qua kiểm tra, UBND xã phát hiện ông Đại xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích 108 m2 đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Ủy ban nhân dân xã đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Đại. Tuy nhiên, ông Đại không chấp hành quyết định xử phạt mà tiếp tục xây dựng thêm các công trình trên đất nông nghiệp với diện tích 511 m2. Với hành vi trên, ngày 9-7-2021, Chủ tịch UBND TP. Pleiku ký Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 11,5 triệu đồng đối với ông Đại và buộc ông này tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, đến nay, ông Đại vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt nên UBND TP. Pleiku đang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc.

Qua các vụ việc trên cho thấy, để xảy ra những vi phạm là do sự buông lỏng của chính quyền cơ sở trong việc quản lý đất đai; không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ ban đầu. Sau khi phát hiện thì giải quyết chưa kiên quyết nên người dân tiếp tục cố tình vi phạm.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku-cho biết: Đối với các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, không phù hợp với mục đích sử dụng đất theo các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chỉ đạo cương quyết xử lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý, không để phát sinh các trường hợp xây dựng trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

 

 LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null