Phú Yên: Lốc xoáy khiến 2 người mất tích, nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong đợt mưa gió bất thường này, trên địa bàn H.Tuy An (Phú Yên) có 2 người mất tích, 5 ngôi nhà sập và hư hỏng. Ngoài ra, hàng trăm ngàn con tôm hùm bị cuốn trôi và hàng ngàn ha lúa vụ đông xuân bị hư hại. Ước tính tổng thiệt hại hơn 157 tỉ đồng.
 

Hai người mất tích

Tối 31.3, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết trên địa bàn huyện này đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến 2 người mất tích và nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng.

 

 Nhiều lồng nuôi tôm hùm bị sóng nhấn chìm và cuốn trôi. Ảnh: Minh Khang
Nhiều lồng nuôi tôm hùm bị sóng nhấn chìm và cuốn trôi. Ảnh: Minh Khang


2 trường hợp mất tích gồm em T.V.T. (14 tuổi, ở thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải) đang ở trên tàu cá thì bị lốc xoáy khiến em rơi xuống biển mất tích; và anh N.S (40 tuổi, ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải) bị lốc xoáy cuốn rơi xuống nước trong lúc ra khu vực nuôi tôm hùm ở thôn Nhơn Hội. Hiện lực lượng chức năng cùng gia đình đang tìm kiếm 2 người này.

Cũng theo ông Khoa, lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 2 căn nhà của ông Hồ Chí Câu và bà Nguyễn Thị Trường Hân ở thôn Hà Yến, xã An Thạch; 3 căn nhà khác bị hư hỏng. Hiện có 33 tàu, thuyền bị chìm, trong đó xã An Hòa Hải có 27 chiếc, xã An Chấn 5 chiếc và xã An Ninh Đông 1 chiếc. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng với người dân đang tổ chức trục vớt.

Ngoài ra còn có 2.450 lồng nuôi tôm hùm ươm và tôm hùm thịt bị sóng nhận chìm, cuốn trôi với hơn 790.000 con tôm hùm, ước thiệt hại hơn 144 tỉ đồng. Tổng cộng trong đợt mưa gió bất thường này, H.Tuy An đã thiệt hại hơn 157 tỉ đồng.

'Sự chủ quan về diễn biến bất thường của thời tiết khiến thiệt hại về người và tài sản là rất lớn'

Trực tiếp đi kiểm tra tại hiện trường khu vực có người mất tích và vùng ươm nuôi tôm hùm giống bị thiệt hại nặng ở xã An Hòa Hải (H.Tuy An), ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chỉ đạo chính quyền H.Tuy An phối hợp với người dân địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích. Đối với số tàu thuyển bị đánh chìm, lồng bè bị cuốn trôi cần tập trung lực lượng cứu vớt vào bờ. Tuy nhiên phải chú ý đảm bảo an toàn về người khi tham gia cứu hộ cứu nạn.

"Thực tế đã cho thấy, sự chủ quan về diễn biến bất thường của thời tiết khiến cho thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Các địa phương ven biển phải sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản khi có mưa lũ lớn xảy ra. Những diện tích lúa vụ đông xuân đã đến giai đoạn thu hoạch cần có phương án thu hoạch kịp thời để tránh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng", ông Thế nói.


 

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực cứu hộ các tàu, thuyền vào bờ. Ảnh: Minh Khang
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực cứu hộ các tàu, thuyền vào bờ. Ảnh: Minh Khang


Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, trong đợt mưa gió bất thường này, toàn tỉnh Phú Yên có 2 nhà sập, 8 nhà bị tốc mái, hư hỏng, Trường tiểu học ở xã Xuân Sơn Bắc (H.Đồng Xuân) bị tốc mái. Toàn tỉnh đã có 91 tàu, thuyền bị chìm, 12.434 ha trong giai đoạn trổ bông, chín và chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước và ngã đổ.

Theo Đức Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null