Phóng viên trên tuyến đầu phòng chống dịch cần được bảo vệ an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ chiều 23.2, bà Lê Ngọc Hân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh - đề xuất đưa lực lượng phóng viên vào diện được xét nghiệm COVID-19 miễn phí.
 

Phóng viên tác nghiệp phòng chống dịch COVID-19 cần được hỗ trợ tự bảo vệ - Ảnh: LĐO
Phóng viên tác nghiệp phòng chống dịch COVID-19 cần được hỗ trợ tự bảo vệ - Ảnh: LĐO


Theo phân tích của bà Lê Ngọc Hân, trong các đợt COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng phóng viên luôn ở tuyến đầu phòng, chống dịch cùng với các lực lượng khác. Thậm chí, một số phóng viên đã vào các khu cách ly tập trung, khu giãn cách, phong tỏa để tác nghiệp.

Riêng Hải Dương, ra thông báo về việc đăng ký xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho phóng viên và người hỗ trợ thông tin, tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hai địa phương trên đã chủ động "chăm lo" phóng viên, những người sát cánh với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Có thể nói, không có nơi nguy hiểm nào không có mặt phóng viên. Họ lao vào các điểm nóng dịch bệnh để làm công việc của người đưa tin, hỗ trợ đắc lực cho ngành y tế và chính quyền các địa phương dập dịch hiệu quả.

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 16.6.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, truyền thông đã góp phần quan trọng vào chiến thắng trong công tác phòng, chống COVID-19 - một đại dịch toàn cầu hơn 100 năm mới xuất hiện một lần... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công tác truyền thông thông tin đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân, khơi dậy tinh thần dân tộc, yêu nước để phòng, chống dịch thành công. Trong đó có việc tuyên truyền, quán triệt lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, đồng sức, đồng lòng quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trên thực tế, các cơ quan báo chí đều tập trung tuyên truyền rất tốt các hoạt động phòng chống dịch, để người dân tiếp cận được thông tin hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền các địa phương. Nhiều tờ báo tổ chức nhóm phóng viên xung kích ở các tâm dịch, đã có phóng viên bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Những người làm báo rất cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Trách nhiệm của người làm báo là đưa tin, và đương nhiên nhà báo phải tự trang bị để lo cho công việc, phục vụ nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, đối với đại dịch, môi trường tác nghiệp có những rủi ro đặc biệt và bất thường, cho nên phóng viên cần có sự hỗ trợ để không bị lây nhiễm. Nhưng trong thời gian qua, sự hỗ trợ này là chưa đáng kể.

Phóng viên được xét nghiệm COVID-19 miễn phí, điều này rất cần nhưng chưa đủ. Phóng viên, không chỉ là những phóng viên trực tiếp tham gia chống dịch cũng phải được đưa vào nhóm ưu tiên được tiêm vaccine miễn phí để an toàn cho cả cơ quan báo chí.

Tất nhiên, trong điều kiện vaccine còn khan hiếm, trước hết hãy ưu tiên cho những phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại các tâm dịch.

 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null