Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Myanmar bị bắn tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Myanmar Than Than Swe đã bị bắn tại nhà riêng và hiện chưa rõ tình trạng của bà.

AP ngày 8.4 đưa tin Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Myanmar Than Than Swe (55 tuổi) bị hai tay súng bắn ngay khi bà ra mở cửa căn hộ tại thị trấn Bahan, thuộc Yangon ngày 7.4.

 

Một binh sĩ Myanmar đứng gác ở Yangon. Ảnh: Reuters
Một binh sĩ Myanmar đứng gác ở Yangon. Ảnh: Reuters


Quan chức địa phương tên Thet Oo nói rằng bà Swe được đưa đến bệnh viện quân y để điều trị. Hiện có nhiều thông tin mâu thuẫn về tình trạng của bà Swe.

“Hai người đến căn hộ của bà ấy và bắn 3 phát súng. Tôi cũng nghe thấy tiếng súng. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đến căn nhà”, ông Thet Oo nói. Bộ Nội vụ Myanmar xác nhận bà Swe đã bị tấn công nhưng không nêu rõ tình trạng.

Đây được cho là vị quan chức cấp cao nhất trong chính quyền quân sự Myanmar bị bắn từ cuộc chính biến hồi tháng 2.2021. bà Swe được bổ nhiệm vào vị trí phó thống đốc ngân hàng trung ương từ sau đó.

Một nhóm vũ trang tên là Bộ chỉ huy quân sự vùng Yangon, đã liên kết với phe đối lập “Chính phủ thống nhất dân tộc” (NUG) bị mất quyền lực từ sau chính biến, thông báo nhận trách nhiệm vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 1.128 cuộc tấn công từ tháng 9.2021, làm 253 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Việc tổ chức nói trên nhận trách nhiệm được cho là điều bất thường vì NUG thường né tránh các vụ tấn công dân thường do nguy cơ bị xem là khủng bố.

Từ sau chính biến, nhiều tổ chức vũ trang đã tham gia chống lại quân đội Myanmar, thực hiện các vụ ám sát, tấn công, phóng hỏa, đánh bom, nhắm vào các quan chức và binh sĩ.

Vụ tấn công phó thống đốc xảy ra sau khi Ngân hàng Trung ương Myanmar hôm cuối tuần thông báo các doanh nghiệp và cá nhân phải đổi đồng USD và các ngoại tệ khác sang tiền kyat trong vòng một ngày hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Người muốn gửi ngoại tệ ra nước ngoài phải được chính quyền cấp phép. Quy định mới có thể là dấu hiệu của việc chính quyền đang thiếu tiền để trả nợ và mua sắm các mặt hàng thiết yếu như dầu mỏ, khí đốt và vũ khí.

Theo VI TRÂN (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.