Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên kiểm tra công tác trồng rừng tại Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã có chuyến kiểm tra công tác trồng rừng tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Đak Đoa và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện.
Huyện Đak Đoa hiện có 3.426 ha rừng đặc dụng, 8.768 ha rừng phòng hộ, 19.271 ha rừng sản xuất. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã trồng được 1.817 ha rừng tập trung, 349 ha cây phân tán. Ngoài ra, năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa hợp đồng liên doanh liên kết đầu tư trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc với Công ty TNHH một thành viên thương mại Gia Long và thống nhất cho Công ty trồng 235 ha rừng tại tiểu khu 410, 413 (xã Hà Đông). Đến nay, Công ty đã trồng được 118 ha cây keo lai và lõi thọ. Dự kiến năm 2022, huyện Đak Đoa sẽ trồng 175,3 ha rừng sản xuất, 100 ha cây phân tán.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Đak Đoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại buổi làm việc với huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Nam
Sau khi đi kiểm tra thực địa tại tiểu khu 410, 413 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên có buổi làm việc với UBND huyện Đak Đoa và các đơn vị liên quan về công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, nhất là tuyên truyền, vận động để người dân trồng rừng...
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đak Đoa, UBND các xã, Hạt Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng cần xác định cụ thể ranh giới giữa đất lâm nghiệp, đất sản xuất của người dân để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng phương án và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô; vận động người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng và cam kết sử dụng an toàn lửa rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp; tiếp tục triển khai công tác giao đất, giao rừng cho hộ dân, cộng đồng dân cư…
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo huyện Đak Đoa nghiên cứu, xây dựng phương án phát triển trồng rừng gỗ lớn, bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null