Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-7, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Phú Thiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình bà Siu H'Yơ (có công cách mạng, thôn Plei Gok, xã Ia Piar). Ảnh: R'Ô HOK
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (bìa trái) thăm, tặng quà gia đình bà Siu H'Yơ (người có công với cách mạng, thôn Plei Gok, xã Ia Piar). Ảnh: R'Ô HOK

Theo đó, đoàn đã đến thăm các gia đình: ông Phạm Ngọc Tuyến (bệnh binh, thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ); ông Nguyễn Trường Sinh (tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, Plei Tel B, xã Ia Sol); bà Đào Thị Sáu (thân nhân liệt sĩ, điểm 9, xã Ia Hiao); bà Siu H'Yơ (người có công với cách mạng, Plei Gok, xã Ia Piar) và bà Siu H'Put (thân nhân liệt sĩ, Plei Kte lớn A, xã Ia Yeng).

Tại nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, cống hiến của các gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục, động viên con cháu phấn đấu học tập, lao động sản xuất, đoàn kết cùng chính quyền địa phương và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Ngọc Tuyến (bệnh binh, thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ). Ảnh: R'Ô HOK
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Ngọc Tuyến (bệnh binh, thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ). Ảnh: R'Ô HOK


Đại diện các gia đình đã bày tỏ lòng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo tỉnh, mong các đồng chí tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Nhớ rận rồng ruộng lúa

Nhớ rận rồng ruộng lúa

(GLO)- Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con “rận rồng”.

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.