Phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 20/2, tại Nhà Quốc hội, tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do ông Kim Hak Yong, Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tiếp tục có những đóng góp nhằm phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước.

Chào mừng Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc có chuyến thăm trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, có vị trí địa lý gần gũi, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp, trong đó có khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước. Hai bên triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và ông Kim Hak Yong, Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và ông Kim Hak Yong, Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cá nhân ông Kim Hak Yong và các đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghệ số, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chất bán dẫn, nông nghiệp chất lượng cao.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, quan hệ giữa Quốc hội hai nước phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành quả thực chất trên tinh thần, nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 7/2013. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 12/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chuyến thăm Việt Nam tháng 1/2023 của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông Kim Hak Yong trong quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, cơ quan phục vụ Quốc hội với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt nhằm tăng cường hiểu biết và củng cố ý chí chính trị về việc phát triển quan hệ hai nước ổn định, lâu dài, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai bên phối hợp triển khai toàn diện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2013 giữa hai Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; ủng hộ đại biểu Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động; đôn đốc, thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội Hàn Quốc phối hợp với các đại biểu Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; đặc biệt phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước trong việc tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để công dân hai nước xúc tiến hoạt động hợp tác, giao lưu.

Nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Hak Yong trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần phát triển mối quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Kim Hak Yong cho biết, năm 2023 là năm thứ 31 Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập mối quan hệ và mới đây, trên cơ sở thành tựu hợp tác tốt đẹp trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính bước ngoặt, mở ra những cơ hội to lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Kim Hak Yong mong rằng, trong thời gian tới, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước và thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null