Phát hiện quan trọng về "kẻ giết người thầm lặng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hầu hết mọi người không biết mình có vấn đề về gan cho đến khi bệnh tiến triển nặng và phát triển thành xơ gan do không có triệu chứng rõ ràng.
Khoảng 1/4 dân số trên toàn thế giới mắc bệnh gan nhiễm mỡ (NAFLD). Đây là một thuật ngữ chung để chỉ một loạt tình trạng về gan ảnh hưởng đến những người uống ít hoặc không uống rượu. NAFLD có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan và suy gan.
Theo trang Medical Xpress, trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học tại Trường Y khoa thuộc Trường ĐH California San Diego phát hiện ra rằng những người thân cấp độ một - bao gồm cha, mẹ, anh/chị/em, con - của bệnh nhân NAFLD mắc chứng xơ hóa tiến triển có 15% nguy cơ nhiễm bệnh.
Các kết quả này nêu bật tầm quan trọng của việc sàng lọc sớm cả anh chị em và con của bệnh nhân NAFLD.
GS-BS y khoa Rohit Loomba - tác giả thứ nhất của nghiên cứu, làm việc tại Khoa Tiêu hóa của Trường Y khoa thuộc Trường ĐH California San Diego - cho biết: "Cho đến nay, những người thân cấp một đi cùng người thân mắc bệnh gan đến bệnh viện để điều trị không biết rằng họ có nguy cơ mắc bệnh xơ hóa cao hơn".
 
Hầu hết mọi người không biết mình có vấn đề về gan cho đến khi bệnh tiến triển nặng và phát triển thành xơ gan. Ảnh: Pixabay
Hầu hết mọi người không biết mình có vấn đề về gan cho đến khi bệnh tiến triển nặng và phát triển thành xơ gan. Ảnh: Pixabay
"Bệnh gan là kẻ giết người thầm lặng. Hầu hết mọi người không biết mình có vấn đề về gan cho đến khi bệnh tiến triển nặng và phát triển thành xơ gan do không có triệu chứng rõ ràng" - GS-BS Loomba cảnh báo.
Theo GS-BS Loomba, phát hiện của nghiên cứu có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sớm những bệnh nhân có các vấn đề nặng hơn về gan để ngăn chặn sự tiến triển thành xơ gan.
NAFLD là một loại bệnh chuyển hóa phức tạp với các yếu tố nguy cơ về môi trường và di truyền. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng NAFLD và chứng xơ hóa gan liên quan đến NAFLD là do di truyền.
Nghiên cứu được thực hiện với gần 400 người thân cấp một trong hai nhóm độc lập tại Mỹ và Phần Lan. Xơ hóa gan được xác định bằng cách sử dụng kỹ thuật đàn hồi cộng hưởng từ và các phương thức hình ảnh không xâm lấn khác.
Từ kết quả này, các nhà nghiên cứu khuyến nghị những người thân cấp một của bệnh nhân xơ gan hoặc xơ hóa giai đoạn nặng nên tầm soát định kỳ đặc biệt là trong độ tuổi 40-50; đồng thời nên kiểm soát chế độ ăn uống, cân nặng và thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động.
Kết quả nghiên cứu được công bố trong ấn bản trực tuyến của tạp chí Điều tra Lâm sàng vào ngày 1-11-2022.
Theo Khánh Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

null