Ông Nguyễn Quang Thiên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai khóa VII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-10, tại khách sạn Pleiku, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Tham dự Đại hội có đại diện Ban Liên lạc chiến sĩ bị địch bắt tù đày Việt Nam; đại diện Hội Cựu tù chính trị yêu nước các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trong tỉnh cùng 120 đại biểu đại diện cho 1.433 cán bộ, hội viên cựu tù chính trị yêu nước toàn tỉnh.

img-5849-1599-4208.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: P.L

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các hội viên cựu tù chính trị yêu nước đều phát huy tinh thần “kiên trung, bất khuất, tình nghĩa, thủy chung”. Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh đã hoàn thành tập kỷ yếu “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Gia Lai (1930-1975)” với gần 900 trang viết, ảnh tài liệu, cứ liệu lịch sử, góp phần tái hiện lại quá trình đấu tranh cách mạng của các chiến sĩ cách mạng ngày trước.

Trên cơ sở đề xuất của Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh, tháng 1-2024, Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Hội Cựu tù chính trị yêu nước các cấp cũng chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội Cựu tù chính trị yêu nước các cấp quan tâm chăm lo đời sống các hội viên thông qua các hoạt động: tặng quà vào dịp lễ, Tết; huy động góp vốn cho hội viên khó khăn vay để phát triển kinh tế; kết nối với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn. Hội viên cựu tù chính trị yêu nước các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên gặp mặt, tổ chức đoàn tham quan nhà tù Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)…

Bên cạnh đó, các cựu tù chính trị yêu nước tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào khuyến học ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, 3 cá nhân của Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh tặng giấy khen cho 8 cá nhân, 4 tập thể có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động, phong trào do Hội triển khai.

img-5964-4672-4352.jpg
Ông Nguyễn Quang Thiên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai khóa VII. Ảnh: P.L

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh đề ra các nhiệm vụ: Học tập và thực hiện đầy đủ mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không có hội viên vi phạm pháp luật, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tích cực giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ. Làm tốt vai trò thành viên mặt trận các cấp, gương mẫu trong địa bàn dân cư, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Chăm lo tốt đời sống hội viên, đảm bảo các chế độ hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với cựu tù chính trị yêu nước.

Tại Đại hội, đại diện một số Hội Cựu tù chính trị yêu nước cấp huyện, cấp xã đã chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023; những thuận lợi, khó khăn trong triển khai các hoạt động Hội.

img-5933-7771-9485.jpg
Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh khóa VII ra mắt tại Đại hội. Ảnh: P.L

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh khóa VII gồm 11 người, ông Nguyễn Quang Thiên-Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước TP. Pleiku được bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu tù chính trị yêu nước tỉnh khóa VII.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

(GLO)- Chiều 24-9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Theo quy định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương.

null