Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 15-6 cho biết, ngày 16-6 họ sẽ phóng tàu Thần Châu 9 với phi hành đoàn ba người lên modul Thiên Cung 1, trong đó có nữ phi hành gia Liu Yang, 33 tuổi.

Liu Yang hiện là thiếu tá trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cô là phi công máy bay chiến đấu được đào tạo, đã kết hôn nhưng chưa có con.

 

Nữ phi hành gia Liu Yang.
Nữ phi hành gia Liu Yang.

Báo chí Trung Quốc có khá ít thông tin về đời tư của cô, chỉ biết lúc đầu cô được đào tạo là phi công chở hàng. Cô được ca ngợi khi bình tĩnh xử lý sự cố lúc máy bay của cô đâm vào một đàn bồ câu, nhưng cô vẫn có thể hạ cánh an toàn dù chiếc máy bay bị hư hỏng nặng.

Với chuyến bay trên tàu Thần Châu 9, cô sẽ là nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc bay vào vũ trụ. Chuyến bay này cũng sẽ đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới đưa một phụ nữ vào không gian bằng công nghệ của chính mình, sau Mỹ và Nga.

Trả lời Đài CCTV trong buổi phỏng vấn, Liu cho biết cô sẽ làm việc như các đồng nghiệp nam, không có gì khác biệt. “Tôi tin vào sự kiên trì. Nếu bạn kiên trì, thành công ở trước mặt bạn” - Liu nói. Theo kế hoạch, cô và hai đồng nghiệp nam, Jing Haipeng và Liu Wang, sẽ cất cánh cùng tàu Thần Châu 9 lúc 18h37 ngày 16-6 (17h37 giờ VN) từ căn cứ vũ trụ Jiuquan, sa mạc Gobi (miền bắc Trung Quốc).

Họ sẽ điều khiển kết nối tàu Thần Châu 9 với modul Thiên Cung 1 - một quá trình mang tính kỹ thuật cao nhằm kết nối hai tàu con thoi đang bay ở tốc độ cao trong quỹ đạo mà hiện mới có hai nước trên thế giới làm được là Nga và Mỹ. Đây là bước đi mới nhất trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm xây dựng một trạm không gian lâu dài của nước này vào năm 2020.

Nước này đã đưa công dân đầu tiên vào vũ trụ vào năm 2003, từ đó thực hiện nhiều chuyến bay có người lái với lần gần nhất là vào năm 2008 nhưng chưa chuyến nào có phụ nữ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.