Nữ Giám đốc Công ty Chánh Thu đề xuất tỉnh Đắk Lắk cấp 100ha đất để trồng mẫu "sầu riêng công nghệ cao"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk diễn ra ngày 28/4, nữ Giám đốc Công ty CP Tập đoàn XNK Trái cây Chánh Thu cho biết, đợt dịch Covid, bà bị "kẹt" ở Đắk Lắk 3 tháng. Trong thời gian đó bà nhận thấy mảnh đất này có cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào trái sầu riêng.
Theo bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Chánh Thu, tỉnh Đắk Lắk ngoài lợi thế về vị trí địa lý, đất đai màu mỡ và rộng lớn, thì khí hậu nơi đây giúp Đắk Lắk có mùa vụ thu hoạch trái cây hoàn toàn khác, đặc biệt là đối với các nước xuất khẩu sầu riêng có vị thế lớn như Thái Lan, Malaysia. 
Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như thương lái tập trung đến thu mua, chế biến khi vào vụ sầu riêng. 
 
Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Chánh Thu phát biểu tham luận tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp Đắk Lắk 2022 tổ chức ngày 28/4. Ảnh: Ánh Dương
Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Chánh Thu phát biểu tham luận tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp Đắk Lắk 2022 tổ chức ngày 28/4. Ảnh: Ánh Dương
Công ty Chánh Thu đã đầu tư gần 500 tỷ đồng để xây dựng nhà máy chế biến trái cây tại Đắk Lắk. Dự án nhà máy chế biến trái cây toạ lạc tại huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) với diện tích khoảng 10 ha.
Theo Công ty Chánh Thu, trong giai đoạn 1 của dự án, đơn vị sẽ tập trung vào chế biến trái cây đông lạnh, sản xuất phân bón hữu cơ với công suất 200-300 tấn/ngày.
Trong giai đoạn 2 của dự án, công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm chế biến sâu như bánh, kem,… với diện tích khoảng 10 ha.
 
Theo Công ty Chánh Thu, việc trồng mẫu
Theo Công ty Chánh Thu, việc trồng mẫu "sầu riêng công nghệ cao" sẽ là mô hình để người dân thay đổi tư duy sản xuất sầu riêng sạch, đúng tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Ánh Dương
Cũng nằm trong dự án trên, Công ty Chánh Thu đang đề xuất tỉnh hỗ trợ tạo quỹ đất khoảng 100 ha để hình thành vùng trồng mẫu “sầu riêng công nghệ cao”. 
Theo bà Ngô Tường Vi, vùng trồng mẫu này sẽ là mô hình để người dân thay đổi tư duy sản xuất sầu riêng sạch, đúng tiêu chuẩn quốc tế.
“Dự án này được công ty ấp ủ từ lâu, chúng tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để triển khai góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp nói chung và trái cây nói riêng”, bà Ngô Tường Vy nói.
Bên cạnh đó, trong bài tham luận của mình, bà Ngô Tường Vy cũng bày tỏ mong muốn được mở rộng diện tích đất nhà máy từ 10 ha lên 20 ha để đảm bảo diện tích đầu tư cho giai đoạn 2.  
 
Sầu riêng tại Đắk Lắk có mùa vụ rất khác nên thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và thương lái về mua. Ảnh: Ánh Dương
Sầu riêng tại Đắk Lắk có mùa vụ rất khác nên thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và thương lái về mua. Ảnh: Ánh Dương
Bà Vy cũng cho rằng, Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung nên xây dựng đề án thương hiệu thông qua các cơ sở chế tài đặc thù để người tiêu dùng tin tưởng đến sầu riêng Việt Nam.
Tổ chức sản xuất phải gắn liền với chuỗi liên kết, trồng theo nhu cầu thị trường về cả tiêu chuẩn và nguồn giống. Định hướng mô hình bền vững qua giá thành sản phẩm, lợi nhuận mỗi vùng trồng để người dân mạnh dạn đầu tư. 
Đây cũng là những bước để hướng tới nền “Nông nghiệp tử tế, nghỉ dưỡng đẳng cấp”, vừa phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái.
Nữ giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng hàng đầu Việt Nam cũng chia sẻ: “Đối với Đắk Lắk, tôi mong muốn tỉnh sẽ kêu gọi thêm doanh nghiệp để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp kết hợp đa giá trị thông qua mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng”.
Theo Ánh Dương (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null