Nông trại dược liệu của Dư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với khát vọng khởi nghiệp trên chính quê hương Đồng Tháp của mình, sau một năm đi Israel, Huỳnh Thanh Dư (sinh năm 1995, cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) đã cùng với vợ là Lương Thị Thanh Mi (27 tuổi) xây dựng một nông trại dược liệu.
Xuất ngoại vì mê nông nghiệp
Huỳnh Thanh Dư, chủ nông trại dược liệu Meron Farm từng là cựu học sinh lớp 12 chuyên Lý, trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu. Sau khi tốt nghiệp ngành Điện tử Viễn thông của trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), với niềm đam mê, ham học hỏi, tháng 7/2018, Dư quyết định đi Israel để tìm hiểu về ngành nông nghiệp hiện đại. Và cũng tại Israel, Dư quen biết và nên duyên với người vợ là Thanh Mi. Hai vợ chồng Dư đã cùng nhau góp vốn xây dựng nông trại dược liệu, phát triển nông nghiệp theo hướng mới.

Huỳnh Thanh Dư bên nông trại của mình.
Huỳnh Thanh Dư bên nông trại của mình.
Khi đi Israel, Thanh Dư được mở mang thêm rất nhiều về ý tưởng khởi nghiệp cho mình. Dư chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất là về sa mạc nở hoa của người Israel. Họ đã biến vùng sa mạc chỉ có cát và đá thành một nền nông nghiệp trù phú, rộng lớn. Qua đó, mình giống như một con người nhỏ bé giữa sa mạc vậy”.

Nông trại dược liệu do Dư và vợ xây dựng.
Nông trại dược liệu do Dư và vợ xây dựng.
Đi Israel là cơ duyên lớn nhất để Dư bắt đầu với việc làm nông nghiệp. Dư có thời gian tiếp xúc với nền nông nghiệp nước ngoài và cũng định hình ở quê mình có thế mạnh như thế nào. “Mình có cái nhìn mới hơn về nông nghiệp và tự thúc đẩy bản thân. Mình có kiến thức về ngành Điện tử Viễn thông và trong tương lai mình sẽ áp dụng nó như ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp”, Thanh Dư chia sẻ.
Về quê làm nông dân
Thanh Dư đã chọn nơi mình sinh ra tại TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để khởi nghiệp và phát triển nông trại: “Mình đã tiếp xúc với một nền nông nghiệp hiện đại ở Israel nên quyết định về Đồng Tháp làm nông nghiệp vì sẽ có nhiều lợi thế và sẽ tạo ra giá trị cho quê hương. Đồng Tháp là nơi có hệ sinh thái khá năng động, trẻ trung. Mình được tiếp xúc với những anh, chị nơi đây và còn có những người bạn đồng hành trở về từ Israel nữa nên càng làm cho mình có thêm động lực”, Dư vui vẻ bộc bạch.

Những bạn trẻ đến nông trại dược liệu của Dư tham khảo, học tập.
Những bạn trẻ đến nông trại dược liệu của Dư tham khảo, học tập.
Nông trại dược liệu Meron Farm có diện tích 6000 mét vuông, tọa lạc tại xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nông trại có nhiều loại cây trồng dược liệu phổ biến: Atisô đỏ, đậu biếc, bạc hà, gừng, sả, húng quế, húng chanh,…
Trong những ngày tháng đầu, Dư và vợ gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng nông trại. Dư gặp khó khăn về tài chính khi chỉ có số vốn nhỏ không đủ để Dư xoay sở thêm được nhiều việc. Dư phải tính toán tài chính sao cho hợp lí nhất có thể. “Thời gian đầu cải tạo đất mình chưa có kinh nghiệm nhiều. Những đợt mưa lớn thì cây ngập úng, nắng quá tưới không đủ nước thì cây bị khô. Nhưng dần dần mình đã tìm cách khắc phục được”, Dư nhớ lại những khó khăn mà mình gặp phải.

Một số dòng sản phẩm do Dư tạo ra từ nông trại dược liệu.
Một số dòng sản phẩm do Dư tạo ra từ nông trại dược liệu.
Tuy gặp không ít khó khăn khi xây dựng nông trại nhưng không làm cho Dư nản lòng. “Khi mình có một số vốn nhỏ, mình phải tiếp tục cố gắng. Đôi lúc, mình cũng thấy buồn nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì mình đã xác định ngay từ khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp này. Năng lượng của mình luôn có là 100%. Mình có may mắn là còn có vợ và những người bạn cùng đồng hành với mình nữa trên chặng đường lập nghiệp”, Dư tâm sự.
Hiện tại, một số sản phẩm của nông trại đã được Dư chế biến thành sản phẩm sức khỏe: Trà atisô đỏ, trà đậu biếc, trà bạc hà, siro atisô, mứt atisô đỏ... Những sản phẩm dược liệu thành phẩm đang được Dư bán qua hình thức kinh doanh online. “Mình muốn bán sản phẩm trước hết là để thử nghiệm cho những ai yêu thích những sản phẩm dược liệu tự nhiên rồi sau đó sẽ bán ra ngoài thị trường”, Dư chia sẻ.
Quy trình canh tác nông trại của Dư đảm bảo được nguyên tắc “3 không”: Canh tác không hóa chất, không phân hóa học và không thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Dư thường bón cho cây bằng phân bò, phân bếp, phân cỏ.

Hai vợ chồng Dư kiên trì với mô hình nông nghiệp bền vững.
Hai vợ chồng Dư kiên trì với mô hình nông nghiệp bền vững.
Ở Meron Farm, khách tham quan và tình nguyện viên thường đến nông trại để giao lưu học hỏi về mô hình nông nghiệp bền vững: “Các bạn đến đây trực tiếp trải nghiệm làm nông: trồng cây, làm cỏ, bón phân, tưới nước… Các bạn trải nghiệm như cuộc sống ở nông thôn và gần gũi với thiên nhiên”, Dư chia sẻ.
Tương lai, Thanh Dư sẽ phát triển thêm loại hình du lịch tham quan Farmstay để trải nghiệm cho khách tham quan thêm gần gũi với vùng quê nông nghiệp Đồng Tháp cùng trải nghiệm hoạt động về nông nghiệp và hệ sinh thái ở địa phương.
Theo Trúc Ly (Sinh viên Việt Nam/Dân Việt)

https://etime.danviet.vn/nong-trai-duoc-lieu-cua-du-20201221163550109.htm

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.