Nóng: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng chơi tất tay với Nga ở Donbass

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đang tăng cường quân đội ở phía đông đất nước để thực hiện các cuộc tấn công mới vào khu vực Donbass.

Lính cứu hỏa làm việc tại một tòa nhà dân bị hư hại do pháo kích trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát, Ukraine ngày 30/3. Ảnh Reuters
Lính cứu hỏa làm việc tại một tòa nhà dân bị hư hại do pháo kích trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát, Ukraine ngày 30/3. Ảnh Reuters


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã cam kết "chiến đấu từng mét đất Ukraine" và nói rằng các lực lượng của ông đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực phía đông Donbas khi Moscow tập trung quân ở đó.

Trong bài phát biểu hàng đêm với quốc gia, ông Zelensky cho biết Ukraine đang ở một "bước ngoặt" trong cuộc chiến kéo dài 5 tuần với Nga và một lần nữa thúc giục các quốc gia phương Tây gửi thêm vũ khí.

Chiến sự Nga-Ukraine đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng và bị thương, khiến khoảng 1/4 người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa và đưa căng thẳng Nga-phương Tây lên mức tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng Ukraine đã khiến Nga không thể chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào, bao gồm cả thủ đô Kiev, nơi lực lượng vũ trang của Nga đã bị kìm chân trong nhiều tuần. Tại cuộc đàm phán hòa bình diễn ra trong tuần này ở Istanbul, Nga cho biết họ sẽ cắt giảm các hoạt động gần Kiev và thành phố Chernihiv ở phía bắc nước này để xây dựng lòng tin trong các cuộc đàm phán.

Nhưng Ukraine và các đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ đã bác bỏ cam kết của Nga như một âm mưu nhằm ngăn chặn tổn thất và chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác. Nga cho biết các lực lượng của họ đang tập hợp lại để tập trung vào việc "giải phóng" khu vực ly khai phía đông Donbass.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky đề cập đến việc chuyển quân của Nga khỏi Kiev và Chernihiv, nói rằng đó không phải là một cuộc rút lui mà là "kết quả của quân phòng thủ của chúng tôi".

Ukraine đang chứng kiến "lực lượng Nga đang tăng cường cho các cuộc tấn công mới vào Donbas và chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó", ông nói và nói thêm rằng người Ukraine "sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì và chúng tôi sẽ chiến đấu cho từng mét đất của chúng tôi, cho mọi công dân. "

Moscow đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với những người ly khai thân Nga đang kiểm soát vùng Donbass, bao gồm hai "nước cộng hòa nhân dân" tự xưng mà Nga nói rằng họ đang giúp giải phóng khỏi sự kiểm soát của Ukraine.

Donetsk bao gồm thành phố cảng Mariupol bị bao vây, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh và bắn phá nặng nề nhất trong chiến tranh và là nơi có khoảng 170.000 người bị mắc kẹt không có đủ thức ăn và nước uống.


https://danviet.vn/nong-tong-thong-zelensky-tuyen-bo-ukraine-da-san-sang-choi-tat-tay-voi-nga-o-donbass-20220331151451766.htm

Theo Tuấn Anh (Dân Việt/Al Zaeera)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.