Nông dân Kông Chro đa dạng hóa sản xuất giúp nâng cao thu nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều nông dân ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi. Việc đa dạng hóa sản xuất đã đem lại thu nhập cao, góp phần giúp các hộ thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Trước đây, gia đình bà Đinh Thị Hmei (làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) có 5 ha mì và lúa rẫy. Sau mỗi vụ thu hoạch, gia đình đều bỏ lại thân cây mì, rơm rạ tại ruộng. Năm 2010, bà Hmei vay 15 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, kết hợp tiền tích góp của gia đình để mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Hàng ngày, bà Hmei cắt cỏ xung quanh bờ ruộng, rẫy về làm thức ăn cho đàn bò. Vào các đợt thu hoạch nông sản, bà tận dụng lá mía, lá mì cho bò ăn; còn rơm rạ thì cất trữ làm thức ăn cho gia súc phòng khi mưa gió, nắng hạn. Nhờ đó, đàn bò phát triển khỏe mạnh, sinh sản đều.

 Mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi mang lại thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm cho gia đình ông Ngô Bá Thìn (thôn 5, xã Sró, huyện Kông Chro). Ảnh: Ngọc Minh
Mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi mang lại thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm cho gia đình ông Ngô Bá Thìn (thôn 5, xã Sró, huyện Kông Chro). Ảnh: Ngọc Minh


Cũng từ khi nuôi bò, bà Hmei bắt đầu ủ phân để bón cho cây trồng. Việc này không chỉ giúp giảm chi phí mua phân bón mà cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao hơn, đất đai lại tơi xốp, hạn chế bạc màu. Bà Hmei chia sẻ: “Hàng năm, tiền bán bò, bán nông sản, ngoài tái đầu tư, tôi đều dành một phần để mua đất sản xuất. Nhờ đó, đến nay, gia đình tôi có 25 ha mía, mì. Đàn bò giờ cũng phát triển lên hơn 40 con. Mỗi năm, gia đình thu nhập khoảng 1,2 tỷ đồng sau khi trừ chi phí”.

Năm 2008, gia đình ông Ngô Bá Thìn (thôn 5, xã Sró) dùng hơn 10 triệu đồng tiết kiệm để mua 2 bò sinh sản về nuôi. Hàng ngày, vợ chồng ông tranh thu cắt cỏ, lấy ngọn mía, rơm khô cho bò ăn. Sau 1 năm, bò mẹ sinh được 2 bê con; nuôi khoảng 6 tháng, ông bán bớt 1 con bê lấy tiền mua 2 con heo nái. Tập trung vào chăn nuôi bò lai, heo đen, gia đình ông Thìn có nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Có tiền tích lũy, ông Thìn mua đất trồng cây ăn quả, đào ao thả cá. Hiện gia đình ông có gần 2 ha mắc ca, nhãn, bưởi, mít Thái; hơn 1 sào ao nuôi cá, hơn 1 ha trồng rau màu và gần 18 ha trồng cỏ nuôi bò. Đàn bò phát triển lên gần 50 con; đàn heo hơn 20 con. Tổng thu nhập của gia đình ông đạt hơn 400 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Ông Thìn chia sẻ: “Thực hiện mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi đã giúp tăng hiệu quả sản xuất rất nhiều. Nhờ có nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định nên tôi có điều kiện thuận lợi để chủ động đầu tư sản xuất, chi tiêu trong gia đình”.

Ông Đinh Tiol-Chủ tịch Hội Nông dân xã Sró-cho hay: “Toàn xã có 680 hội viên nông dân. Trước đây, hội viên chủ yếu trồng mì và lúa rẫy. Khoảng 5 năm gần đây, nhờ sự quan tâm của các ngành, các cấp và thay đổi tư duy sản xuất nên nhiều hội viên nông dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp đầu tư chăn nuôi. Tùy theo điều kiện kinh tế mà hội viên trồng mía, mì, rau màu kết hợp nuôi bò, heo, gà. Đến nay, toàn xã có hơn 70% hội viên triển khai mô hình này. Bà con đã tận dụng các phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và dùng chất thải trong chăn nuôi ủ làm phân bón cho cây trồng”.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kông Chro, nhiều hộ triển khai mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như gia đình anh Đinh Rét (làng Broch, xã An Trung) nuôi bò và trồng cây ăn quả cho thu nhập 450 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí; gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (thôn 10, xã Yang Trung) nuôi gà sao, vịt thương phẩm và trồng rau màu mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm; gia đình chị Đinh Thị Byer (làng Húp, xã Kông Yang) thu nhập gần 200 triệu đồng/năm từ trồng chuối, trồng rừng kết hợp nuôi bò; gia đình ông Đinh Rânh (làng Tpôn, xã Chơ Long) thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm từ trồng mía, nuôi bò... Theo ông Ngô Hữu Luật-Chủ tịch Hội Nông dân huyện: Trong số 2.621 hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp năm 2022 thì phần lớn triển khai mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Để phát huy hiệu quả mô hình này, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho hội viên nông dân. Ngoài ra, Hội tiếp tục ký kết với các doanh nghiệp cung cấp vật tư­, phân bón theo phương thức trả chậm để hội viên nông dân có thêm điều kiện đẩy mạnh đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

 

 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null