Niềm vui từ những bàn tay giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin sẽ được lắp tay giả miễn phí vào chiều 27.3 làm chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (48 tuổi, ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) háo hức. Chị nhờ con trai chở đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh thật sớm. Ở đó, có gần 30 người cũng có chung hoàn cảnh, tâm trạng như chị.

Người khuyết tật được hướng dẫn cách sử dụng tay giả.
Người khuyết tật được hướng dẫn cách sử dụng tay giả.

Chị Nga bị mất bàn tay trái từ năm 24 tuổi, khi đi làm thuê ở Gia Lai. Trong một lúc sơ suất, máy nghiền mía đã cuốn cả bàn tay của chị. Sau tai nạn, chị trở về nhà, làm nông cùng với gia đình. Chị bảo: “Khó chịu lắm khi mất đi bàn tay thuận! Thỉnh thoảng, chính mình cảm thấy bất lực trong công việc lẫn chăm sóc con cái. Nhưng tôi phải cố gắng. Ngày mùa, tôi cũng từng dùng dây buộc liềm vào tay mình rồi cắt lúa, người nhà lo lắng vì sợ cắt trúng bàn tay còn lại nên không cho tôi làm. Hồi đó, thỉnh thoảng tôi cứ mong, ai cho mình một đôi tay để làm lụng nuôi chồng nuôi con”.

Theo sự hướng dẫn của đội ngũ tình nguyện viên, chị Nga được lắp một tay giả. Tay được làm bằng chất liệu nhẹ, có thể điều khiển các ngón tay để thực hiện các thao tác đơn giản như cầm, nắm. Đồng thời cũng có thể dễ dàng tháo lắp khi cần thiết. Xoay xoay cánh tay với bàn tay giả, chị Nga cười ngượng nghịu, cảm thấy chưa quen lắm.

Cạnh chị Nga, ông Huỳnh Thành, người lớn tuổi nhất ở buổi tập trung hôm ấy, đang chăm chú cầm bút bằng tay giả để tập viết. 77 tuổi, sau hơn 59 năm, tay phải của ông mới được tập tành lại với một số việc như cầm bút, cầm muỗng… Ông tâm sự: “Nó - cái tay giả - đương nhiên là không uyển chuyển, mềm mại như cái tay thật của mình nhưng rất được việc. Có nó phụ thêm vô, mình cũng linh hoạt hơn. Tối nay, thay vì nâng tay cụt làm bàn đỡ chén cơm, tôi sẽ cầm chén ăn cơm cho bà nhà tôi bất ngờ”.

Sau buổi chiều hôm ấy, Đoàn chuyên gia Rotary District 5160 (Hoa Kỳ) đã lắp tay giả miễn phí cho 17 người khuyết tật. Đoàn còn để lại 110 tay giả để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục cấp và hướng dẫn cho bà con lắp và sử dụng tay giả. Ông John Bernadin, Trưởng đoàn, cho biết: “Hoạt động lắp tay giả cho những người khuyết tật đã bắt đầu hơn 4 năm qua và thực hiện tại 65 quốc gia. Lần đến Việt Nam này, chúng tôi mang theo 500 dụng cụ và ghé các tỉnh: Vinh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Đà Lạt. Số lượng khuyết tật tay ở Bình Định khá lớn, nguyên nhân do tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, tai nạn lao động hoặc bẩm sinh. Chúng tôi hy vọng với dụng cụ mà chúng tôi mang đến, nhiều người khuyết tật sẽ được hỗ trợ để lao động, học tập tốt hơn”.

Theo ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đây là lần đầu tiên có một đoàn từ thiện hỗ trợ lắp đặt tay giả miễn phí cho người khuyết tật trong tỉnh. “Điều này hết sức có ý nghĩa đối với người khuyết tật và cả những người làm nhân đạo trong tỉnh. Cũng như nhà tài trợ, chúng tôi hy vọng, vượt qua những bỡ ngỡ, vướng víu ban đầu, người khuyết tật sẽ thường xuyên tập luyện và sớm làm quen để tay giả có thể hỗ trợ cho họ trong sinh hoạt hằng ngày, trong lao động, giảm gánh nặng cho người thân”, ông Cát cho biết thêm.

HÀ THANH

Có thể bạn quan tâm

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Mở rộng kết nối, thêm nguồn lực giúp người khó khăn

Mở rộng kết nối, thêm nguồn lực giúp người khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đang mở rộng mạng lưới chi hội nhằm có thêm đầu mối nắm bắt hoàn cảnh, vận động nguồn lực, hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Phát huy đặc điểm, thế mạnh riêng, các chi hội đã triển khai cách làm phù hợp, đồng thời phối hợp để sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

null