Những tín hiệu lạc quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những kết quả đạt được trong tháng 3 và quý I-2014, cho thấy kinh tế tỉnh ta có những tín hiệu lạc quan.
 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Vụ Đông Xuân, nông dân đã gieo trồng trên 60 ngàn ha cây trồng các loại, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; giá cả một số mặt hàng nông sản, nhất là cà phê tăng mạnh nâng kim ngạch xuất khẩu lên 130,2 triệu USD, tăng 40,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 3.871,5 tỷ đồng, tăng 11,1%, trong đó nhiều sản phẩm tăng mạnh, như điện tăng 30%, chè tăng 50%, đá granite tăng 42,6%, phân vi sinh tăng 35,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 9.301 tỷ đồng, tăng 7,7% và nguồn vốn huy động ngân hàng đến cuối tháng 3-2014 ước đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đang đi vào giai đoạn phục hồi và phát triển ổn định. Cùng với đó, các nguồn vốn, đặc biệt là vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho 123 xã, trong đó có 25 xã đạt các tiêu chí vào cuối năm 2014 đã được phân bổ kịp thời. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển mới; việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng xã hội được quan tâm nhiều hơn. Những vấn đề xã hội bức xúc như ma túy, trộm cắp, tai nạn giao thông, an ninh nông thôn… đã được kiềm chế.

Có được kết quả trên, theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh là nhờ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là việc sớm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế-xã hội ở tỉnh ta cũng bộc lộ một số hạn chế. Đó là, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong quý I-2014, có 126 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên đến 3.750 đơn vị nhưng chỉ có 2.950 doanh nghiệp hoạt động. Mặc dù vụ Đông Xuân hứa hẹn năng suất cao nhưng mấy ngày qua hạn hán cục bộ đã xảy ra. Đàn gia súc, gia cầm duy trì ở mức cao, tuy nhiên dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở một số nơi. Vùng chuyên canh rau màu phát triển, nhưng bí đầu ra, giá rau rẻ, nông dân phải bán tháo hoặc phá bỏ để trồng cây màu khác. Việc sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhiều nơi đã xảy ra những vụ ngộ độc thức ăn phải nhập viện. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, nhất là nạn phá rừng không giảm, mặc dù tỉnh đã kiện toàn lực lượng kiểm lâm, thành lập nhiều đoàn kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở nhưng lâm tặc vẫn hoành hành ở các địa bàn xung yếu. Tiến độ xây dựng cơ bản chậm, nhiều công trình kém hiệu quả thất thoát gây lãng phí lớn. Thu ngân sách quý I ước 748 tỷ đồng, không đảm bảo tiến độ đề ra, do thực hiện chính sách thuế mới, sẽ hụt thu ngân sách khoảng 380 tỷ đồng theo dự toán, cần khai thác triệt để các nguồn thu để bù đắp các khoản thuế được miễn, giảm, gia hạn... Tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Nguyên nhân khách quan là do khó khăn kinh tế thế giới và trong nước tác động, mặt khác, kinh tế thị trường đang len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa làm thay đổi nhận thức theo chiều hướng tiêu cực ở một bộ phận người dân chây lười lao động. Về chủ quan, các cấp ủy đảng, chính quyền ở một số nơi còn buông lỏng quản lý, yếu kém về năng lực phân tích tình hình, công tác dự báo làm không tốt, chưa lường hết những diễn biến khó khăn, phức tạp sẽ xảy ra; chưa triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp mang tính đột phá để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Để tháo gỡ khó khăn, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho dân cư, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới, các ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, lồng ghép các chương trình, ưu tiên cho việc nâng cao đời sống người dân một cách bền vững, trước mắt các địa phương phải tiến hành sơ kết công tác này để rút kinh nghiệm. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài khả năng xảy ra cháy rừng là rất lớn, cần tập trung phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả, trước hết làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ các vụ án, đưa ra xét xử những trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh việc phòng-chống dịch cúm gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Rà soát cam kết của các địa phương về xây dựng các công trình, dự án đảm bảo tính hiệu quả, những nơi nào để xảy ra thất thoát, lãng phí phải kiên quyết xử lý. Chỉ đạo quyết liệt việc đo, sử dụng đất hiệu quả và công tác thu ngân sách. Các ngành Thuế và Quản lý Thị trường phải vào cuộc để cùng ngành Tài chính đảm bảo thu đủ chỉ tiêu giao, phần giảm thu do thực hiện chính sách thuế mới thì bù đắp bằng nhiều biện pháp. Cần soát xét lại việc thực hiện các chính sách đối với đối tượng chính sách, người có công; làm tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế. Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, không để người dân bị lừa phỉnh bán nhà cửa, đất đai vượt biên theo lời xúi giục của kẻ địch.

“Vạn sự khởi đầu nan”, kinh tế tăng trưởng, xã hội ổn định trong những tháng đầu năm không quyết định thắng lợi cho cả năm 2014 nhưng có ý nghĩa tạo đà thuận lợi cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã-hội đã đề ra.

Trung Anh

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bồi dưỡng quản trị tài chính công, tài sản công cho 440 cán bộ, công chức cấp xã

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

(GLO)- Doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn phải xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Việc đóng mã số thuế không chỉ là thủ tục hành chính mà còn gắn với trách nhiệm kê khai, thanh toán và xử lý các khoản liên quan đến ngân sách nhà nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

(GLO)- Từ sản xuất theo kinh nghiệm, người dân xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

null