Những lá phiếu khẳng định chủ quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua, ngày 23.5, cử tri toàn quốc đã cùng nhau thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó, hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa - những vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam trên Biển Đông - cũng hòa mình cùng cả nước trong “ngày hội non sông”.

Sáng qua, lần đầu tiên cử tri trên đảo Trường Sa Lớn thực hiện quyền bỏ phiếu cùng thời điểm với các đơn vị bầu cử trên đất liền. Trước đó, tại các đơn vị bầu cử khác thuộc huyện đảo Trường Sa như xã đảo Sinh Tồn, xã đảo Song Tử Tây cùng thị trấn Trường Sa đã tiến hành bầu cử sớm. Không chỉ các cán bộ, chiến sĩ, người dân sinh sống và làm việc tại các khu vực này tham gia hoạt động bầu cử mà ngay cả các ngư dân đang đánh bắt trên biển cũng ghé vào tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, các con tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã thực hiện nhiệm vụ đưa những lá phiếu đến tận tay các cử tri trên các nhà giàn DK1 cũng như cử tri trên các con tàu đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên thềm lục địa phía nam của đất nước. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên, một đại diện của huyện đảo Hoàng Sa tham gia ứng cử HĐND TP.Đà Nẵng.

Những sự kiện, dấu mốc đặc biệt này nói lên điều gì?

Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam trên Biển Đông. Mặc dù Hoàng Sa đang bị chiếm đóng phi pháp nhưng luật pháp quốc tế và chính nghĩa luôn đứng về phía Việt Nam và Hoàng Sa mãi mãi vẫn là một phần của đất nước, điều ấy không có gì phải bàn cãi. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn đang quản lý 21 thực thể thuộc Trường Sa và các vùng biển xung quanh những thực thể đó. Những cái tên thuộc Trường Sa đã trở thành thân thương với người Việt như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Ca, Thuyền Chài…

Chính vì thế, kỳ bầu cử lần này cũng chính là hoạt động khẳng định chủ quyền quốc gia của nhà nước Việt Nam tại các vùng lãnh thổ của nước ta trên Biển Đông.

Chủ quyền quốc gia theo công pháp quốc tế được hiểu là thẩm quyền thực thi quyền lực chính trị tối cao đối với một lãnh thổ xác định (bao gồm: vùng đất, vùng trời và vùng biển) và con người bên trong lãnh thổ đó. Không một quốc gia nào có thể có quyền lực chính trị chính thức bên trong những vùng lãnh thổ đã được xác định chủ quyền của quốc gia khác. Hay nói một cách đơn giản, chủ quyền quốc gia là thẩm quyền thực hiện các hoạt động đối nội và đối ngoại trên địa bàn lãnh thổ của quốc gia đó. Theo đó, việc thực hiện hoạt động ứng cử và bầu cử chính là thẩm quyền chính trị đối nội của nhà nước Việt Nam trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam. Kỳ bầu cử này thể hiện rằng chúng ta đã và đang thực hiện sự quản lý nhà nước một cách bình thường, hợp pháp, toàn diện, lâu dài và xuyên suốt tại Hoàng Sa, Trường Sa.

 Qua đó một lần nữa khẳng định mạnh mẽ chủ quyền trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời theo quy định của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 và luật pháp quốc tế.

 

Theo HOÀNG VIỆT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null