Sử dụng máy phát điện và đèn khuyếch đại, một nhóm kỹ sư đến từ Trường đại học Osaka (Nhật Bản) tuyên bố đã tạo ra tia laser mạnh nhất thế giới dù tia này chỉ phát sáng trong vòng một ngàn tỷ/giây.
Năm ngoái, Trường đại học Osaka đã hoàn thành việc chế tạo máy phát tia laser khổng lồ cho thử nghiệm phát nhanh (LFEX). Với chiều dài 100m, chiếc máy này chiếm toàn bộ diện tích một căn phòng kích cỡ bằng một phân xưởng sản xuất tại Viện Công nghệ laser thuộc Trường đại học Osaka.
Chiếc máy này là toàn bộ thiết bị cần thiết để nhóm kỹ sư tạo ra cái mà họ gọi là tia laser mạnh nhất thế giới.
Bằng cách truyền một tia qua một dãy đèn thủy tinh đặc biệt, được thiết kế nhằm khuyếch đại năng lượng, LFEX có khả năng tạo tia có công suất 2 petawatt (1 petawatt = 1015 watt).
Lấy một ví dụ so sánh cho dễ hình dung. Vào năm 2013, một công ty Đức đã phát triển một tia laser quân sự có khả năng bắn hạ máy bay không người lái. Tia laser này chỉ mạnh 50.000 watt.
Tuy tia laser do nhóm kỹ sư Nhật chế tạo có công suất cao nhưng nó khó duy trì năng lượng trong thời gian lâu. Tại thời điểm này, LFEX chỉ có thể phát sáng trong thời gian là 1 ngàn tỉ/giây.
Thời gian ngắn như vậy đồng nghĩa với việc tia laser đòi hỏi năng lượng cung cấp cho nó ít một cách đáng kinh ngạc. Theo nhóm nghiên cứu, năng lượng cần thiết cho tia laser này tương đương với năng lượng để chạy lò vi sóng trong vòng vài giây. Năng lượng sau đó được tăng cường thông qua quá trình khuyếch đại.
Hiện tại, nhóm nghiên cứu quan tâm nâng cường độ của tia laser thay vì thời gian phát sáng.
Phó Giáo sư Junji Kawanakađến từ khoa Cơ khí Điện tử của Trường đại học Osaka nói với tờ Asahi Shimbun của Nhật rằng "trong bối cảnh thế giới đang cạnh tranh quyết liệt trong việc cải thiện hiệu quả của tia laser, mục tiêu của chúng tôi hiện giờ là năng năng suất của tia laser lên thành 10 petawatt.
Đối thủ mạnh nhất của LFEX hiện nay là tia laser do Trường đại học Texas (Mỹ) phát minh có công suất 1 petawatt.
Tia laser có năng lượng lớn hiện giờ chưa có nhiều ứng dụng trong cuộc sống mà phần lớn chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, kích thước đồ sộ của FLEX khiến nó khó có thể cơ động đủ để chế tạo thành vũ khí tại bất kỳ cơ sở quân sự nào.
Tuy nhiên, không ai dám chắc một bước đi nhỏ không phải là khởi đầu của một thành tựu lớn. Có thể vấn đề chỉ là thời gian để ứng dụng tia laser mạnh 2 petawatt vào một thiết bị cỡ bằng điện thoại iPhone.
Tố Uyên (Theo Sputnik)