Nhà Trắng dự báo thời điểm Nga "có hành động quân sự lớn" vào Ukraina

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Nga có thể sẽ đưa quân vào Ukraina trong vài ngày tới, theo ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Các phương tiện quân sự của Mỹ tại căn cứ dành cho quân đội, được thiết lập tại sân bay Mielec ở Ba Lan, đề phòng cho xung đột Nga-Ukraina. Ảnh: Getty
Các phương tiện quân sự của Mỹ tại căn cứ dành cho quân đội, được thiết lập tại sân bay Mielec ở Ba Lan, đề phòng cho xung đột Nga-Ukraina. Ảnh: Getty


Phát biểu với CNN hôm 13.2, cố vấn an ninh Sullivan nhắc lại những lo ngại gần đây từ các quan chức chính quyền khác về một cuộc đưa quân vào Ukraina, viện dẫn các hoạt động chuyển quân của Nga trong khu vực. Mặc dù Mátxcơva phủ nhận mọi cáo buộc chuẩn bị tấn công, nhưng ông Sullivan khẳng định rằng “các nguồn tin” và “thông tin tình báo thu thập được” cho thấy một “hành động quân sự lớn” có thể “bắt đầu bất cứ ngày nào”.

“Thời điểm bao gồm cả tuần tới trước khi kết thúc Olympic Bắc Kinh 2022 vào ngày 20.2. Tất nhiên, nó có thể diễn ra sau khi Thế vận hội kết thúc. Hoặc, vẫn có khả năng, chúng tôi tin rằng Nga có thể chọn con đường ngoại giao” - ông Sullivan cho hay.

Trong khi cố vấn an ninh Sullivan thừa nhận một số khả năng đã được đặt ra, song ông khẳng định hành động quân sự là kịch bản tiềm năng lớn hơn do cách Nga “xây dựng lực lượng” trong khu vực, cũng như cách “Nga điều động mọi thứ tại chỗ”.

Ông Sullivan khẳng định có "kế hoạch tích cực" cho một chiến thuật "cờ giả" (false flag: Hoạt động bí mật tiến hành bởi các chính phủ, các tập đoàn, hoặc các tổ chức, được thiết kế để xuất hiện như thể nó được thực hiện bởi các đơn vị khác), mặc dù cố vấn an ninh Nhà Trắng không nêu rõ nguồn hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác cho thông tin này.

Ông Sullivan viện dẫn những lo ngại về việc tăng quân trong những tuần gần đây, cũng như việc “truyền thông Nga” đang làm việc nhằm tạo “cơ sở cho một lý do tiềm tàng để khai chiến bằng cách đưa ra khả năng các cuộc tấn công của lực lượng Ukraina vào” người Nga".

Theo RT, chiến lược của chính quyền Washington đưa ra quá nhiều tuyên bố “tình báo” về một hành động quân sự tiềm tàng của Nga đã bị chính cộng đồng tình báo đặt câu hỏi, khi cuộc thảo luận về xung đột quân sự tiềm tàng với Nga gia tăng trong những tuần gần đây.

Ông Sullivan bảo vệ việc chính quyền công bố "thông tin tình báo thu thập được" hôm 13.2 và tuyên bố rằng thông tin về Nga đã được đưa ra công chúng nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, ông thừa nhận những thông tin tình báo mơ hồ như vậy đã được sử dụng cho một mục đích ngược lại.

“Chúng tôi không đưa ra thông tin tình báo này để bắt đầu một cuộc chiến, điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đưa ra thông tin tình báo này để ngăn chặn một cuộc chiến" - ông Sullivan nói.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/nha-trang-du-bao-thoi-diem-nga-co-hanh-dong-quan-su-lon-vao-ukraina-1014143.ldo
 

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.