Nhà lãnh đạo Triều Tiên "lên dây cót" quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự, cảnh giác trước tình hình khó lường trên bán đảo.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12-6 đưa tin ông Kim Jong-un chủ trì cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự.

Ông Kim Jong-un thảo luận "các nhiệm vụ quan trọng" nhằm tạo ra "bước chuyển biến mới trong công tác tổng thể về quốc phòng". Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ thông tin chi tiết về các kế hoạch quân sự tới đây của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến việc nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ trước diễn biến thay đổi nhanh chóng tại bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây. Nội dung cuộc họp cũng đề cập đến vấn đề tổ chức cán bộ, miễn nhiệm, thuyên chuyển và bổ nhiệm mới một số sĩ quan quân đội nước này.

Ngoài ra, theo KCNA, ông Kim Jong-un cũng chủ trì thảo luận về "những nhiệm vụ quan trọng" nhằm tạo ra "một bước ngoặt mới trong nhiệm vụ bảo vệ quốc gia".


 

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì một cuộc họp các quan chức cấp cao. Ảnh: Yonhap
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì một cuộc họp các quan chức cấp cao. Ảnh: Yonhap



Theo hãng tin Yonhap, đây là một trong những hội nghị được ông Kim Jong-un chủ trì trước thềm Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII vào đầu tháng này, nhằm đưa ra "các biện pháp bổ sung của nhà nước để giải quyết những vấn đề cấp bách còn tồn đọng liên quan tới kinh tế và đời sống của người dân".

Hội nghị này được giới phân tích kỳ vọng có thể đưa ra những định hướng chính sách của Triều Tiên về Mỹ và Hàn Quốc.

Lời kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự được ông Kim Jong-un đưa ra trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên chỉ trích Mỹ "hành động hai mặt" khi chấm dứt hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn Quốc - Mỹ.

Trước đó, hôm 21-5, tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, mong muốn Bình Nhưỡng tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm giảm căng thẳng về các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

 

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.