Người ủng hộ đòi bảo vệ ông Trump như tổng thống Biden, mật vụ Mỹ càng thêm bị nghi ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Truyền thông Mỹ ngày 16/9 đưa tin, ngay sau vụ ông Trump bị ám sát hụt lần hai, những người ủng hộ ông đã yêu cầu cựu Tổng thống cần được lực lượng mật vụ tăng cường bảo vệ hơn nữa, nhất là trong những lần ông xuất hiện trước đông người và thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều.
Ông Trump trong một lần xuất hiện trước đám đông. Ảnh: EPA

Ông Trump trong một lần xuất hiện trước đám đông. Ảnh: EPA

Theo NY Post, đêm 15/9 nghi phạm ám sát được nhận diện là Ryan Routh, 58 tuổi, đến từ Hawaii. Đối tượng bị bắt giữ sau khi một mật vụ phát hiện nòng súng trường kiểu AK-47 của tên này qua hàng rào ở câu lạc bộ golf của ông Trump tại Palm Beach, khi ông đang chơi golf. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được liệu kẻ nổ súng có bắn bất kỳ phát nào vào Trump hay không.

Ngay sau vụ việc trên xảy ra, nghị sĩ Claudia Tenney đã có bài viết trên mạng xã hội X như sau: "Thật khó hiểu khi điều này lại xảy ra một lần nữa. Cựu Tổng thống Donald Trump cần được mật vụ bảo vệ tương đương, nếu không muốn nói là nhiều hơn một Tổng thống đương nhiệm"

Lãnh đạo phe đa số của Hạ viện Steve Scalise cho hay: "Đã có hai nỗ lực ám sát ông Trump. Mật vụ phải nâng mức độ bảo vệ ông ấy lên mức tối đa khả năng của họ, gồm cả việc mở rộng phạm vi".

Vivek Ramaswamy, cựu ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa và là người có thể được bổ nhiệm vào nội các của ông Trump nếu ông tái đắc cử, đã đăng trên mạng xã hội X rằng: "Tôi kêu gọi cơ quan mật vụ ngay lập tức tăng cường bảo vệ cựu Tổng thống Trump lên mức tương tự mức mà họ bảo vệ cho Tổng thống Joe Biden, không có lý do gì để không làm như vậy vào thời điểm này".

Về phần cảnh sát trưởng quận Palm Beach Ric Bradshaw thì cho biết, mức độ đảm bảo an ninh của ông Trump thấp hơn vì không phải là Tổng thống đương nhiệm. "Nếu ông Trump là đương kim Tổng thống, chúng tôi sẽ bảo vệ toàn bộ sân golf xung quanh ông. Nhưng vì ông hiện không phải là tổng thống, nên an ninh chỉ giới hạn ở những khu vực mà cơ quan mật vụ cho là có thể".

Trong khi đó, dư luận đang rất hoài nghi rất nhiều về khả năng bảo vệ những nhân vật quan trọng của mật vụ Mỹ.

Một tay súng đã có thể di chuyển vào khu vực để đưa ông Trump vào tầm bắn lần thứ 2 trong 2 tháng khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng bảo vệ của Mật vụ Mỹ đối với các nhân vật quan trọng hàng đầu.

Mật vụ Mỹ đã tăng cường đáng kể đội ngũ bảo vệ ông Trump sau khi cơ quan này bị chỉ trích dữ dội vì vụ ám sát hụt mà ông phải đối mặt ở Butler, Pennsylvania, vào ngày 13/7.

Trong vụ ám sát hụt lần 2 này, mật vụ Mỹ đã ngăn chặn vụ việc trước khi đạn bắn ra khỏi nòng. Tuy nhiên, theo New York Times, việc một tay súng vẫn có thể mang một khẩu súng trường bán tự động có ống ngắm đến cách ông Trump chỉ vài trăm mét cho thấy các vấn đề đã xảy ra ở Butler 2 tháng trước dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nó cũng cho thấy, mật vụ Mỹ ngày càng đối mặt với khó khăn lớn hơn trong môi trường chính trị khó lường và có xu hướng gia tăng bạo lực.

Vấn đề lớn nhất mà mật vụ đối mặt trong việc bảo vệ ông Trump chính là việc lập ra một khu vực an toàn xung quanh cựu Tổng thống để ngăn ngừa các mối đe dọa .

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Quyết tâm cao gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

(GLO)- Sáng 28-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

(GLO)- Sáng 28-7, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke.

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Đoàn Giám sát Quốc hội tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

Gia Lai kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

(GLO)- Sáng 24-7, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND tỉnh liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

null