Người dân xã Ia Rtô mong chờ nước sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng trăm hộ dân ở khu vực đèo Tô Na (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) rất phấn khởi khi đường ống dẫn nước sạch được Nhà nước hỗ trợ lắp đặt miễn phí đến tận nhà, giải tỏa cơn khát nước sinh hoạt đeo bám bấy lâu.
Gia đình anh Kpă Thim (buôn Jứ Ma Nai) có giếng đào nhưng nguồn nước nhiễm phèn nên chỉ để tắm giặt. Còn nước dùng để ăn uống, gia đình anh chủ yếu lấy từ sông, suối. Mỗi khi đến mùa hạn, sông suối lùi xa hơn, việc lấy nước sinh hoạt rất vất vả. Chính vì vậy, vợ chồng anh rất phấn khởi khi đơn vị thi công lắp đặt đường ống dẫn nước về buôn. Gia đình anh cũng như các hộ trong buôn còn được Nhà nước hỗ trợ đường ống dẫn nước từ hệ thống ống chính vào tận nhà và lắp đặt đồng hồ nước miễn phí.
Anh Thim phấn khởi nói: “Tôi và người dân trong buôn mong ngóng từng ngày để có nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Gia đình tôi cũng chuẩn bị xây bể tích trữ nước dùng sinh hoạt hàng ngày”.
Cùng chung niềm vui, ông Siu Piơch (buôn Jứ Ma Nai) cho hay, từ khi đơn vị thi công lắp đường ống chính và hỗ trợ 15 m ống nhựa để dẫn nước vào tận nhà, ông đều mong sớm có nguồn nước hợp vệ sinh để dùng. Các hộ dân ở đây đều xa suối nên hàng ngày đi gùi nước rất vất vả, bất tiện.
“Được Nhà nước hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường ống nước sinh hoạt, người dân trong buôn rất phấn khởi. Khi có nguồn nước ổn định, hợp vệ sinh để dùng, người dân không còn phải tốn nhiều thời gian, công sức đi lấy nước sông, suối nữa”-ông Piơch cho biết.
Thi công lắp đặt hệ thống đường ống nước sinh hoạt tại buôn Jứ Ma Nai (xã Ia Rtô). Ảnh: NGỌC SANG
Thi công lắp đặt hệ thống đường ống nước sinh hoạt tại buôn Jứ Ma Nai (xã Ia Rtô). Ảnh: Ngọc Sang
Ông Đặng Tấn Hòa-Chủ tịch UBND xã Ia Rtô-thông tin: Từ năm 2004, xã được được Nhà nước đầu tư hệ thống giếng khoan với 2 tháp nước (mỗi tháp có dung tích gần 30 m3) chỉ đủ cung cấp nước sinh hoạt cho 60% số hộ dân ở các buôn: Phu Ama Nhe 1, 2 và Phu Ama Miơng. Các hộ còn lại sử dụng nước giếng hoặc dùng nước sông, suối.
Theo Chủ tịch UBND Ia Rtô, hiện nay, 448/790 hộ dân trên địa bàn xã đã được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, để đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020 thì 100% hộ dân phải được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Nếu dự án nước sạch vệ sinh môi trường do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) là chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công thì đến cuối năm, tất cả các hộ dân trong xã đều có nước sạch sử dụng. Đây là dự án thành phần của dự án hồ chứa nước Ia Rtô với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng được triển khai xây dựng từ năm 2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020.
Hộ ông Siu Piơch được hỗ trợ 15m ống nhựa dùng để dẫn nước đến tận phía sau nhà. Ảnh: NGỌC SANG
Hộ ông Siu Piơch được hỗ trợ 15 m ống nhựa dùng để dẫn nước đến tận phía sau nhà. Ảnh: Ngọc Sang
“Hiện nay, dự án cấp nước mới đạt 50% tiến độ thi công. Người dân rất phấn khởi, ai nấy đều đồng thuận di dời hàng rào, vật kiến trúc tạo thuận lợi cho việc thi công đường ống dẫn nước. Chúng tôi cũng đang phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã đôn đốc chủ đầu tư và các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giúp xã giải quyết khó khăn về nguồn nước sạch, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm”-ông Hòa cho biết.
NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null