Bamboo Airways bàn giao công trình nước sạch tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-5, ông Trần Quốc Chiến-Giám đốc khai thác kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay Bamboo Airways, đại diện nhà tài trợ đã bàn giao công trình thiện nguyện “Khơi nguồn tương lai” cho bà con làng Mơhra- Đát, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Ông Trần Quốc Chiến (thứ hai từ trái qua)- Giám đốc khai thác kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay Bamboo Airways cùng các thành viên bàn giao công trình thiện nguyện cho người dân làng Mơhra- Đát. Ảnh: Như Nguyện
Ông Trần Quốc Chiến (thứ hai từ trái qua)- Giám đốc khai thác kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay Bamboo Airways cùng các thành viên bàn giao công trình thiện nguyện cho người dân làng Mơhra- Đát. Ảnh: Như Nguyện
Công trình xây dựng với tổng kinh phí 80 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên Đoàn bay Bamboo Airways hỗ trợ. Công trình khởi công từ ngày 4-4 và hoàn thành vào cuối tháng 4-2020 vừa qua. Các hạng mục công trình gồm giếng nước sâu 10m, đường kính 2,2m, xây gạch từ đáy lên thành giếng có nắp đậy kiên cố. Nước được bơm lên bồn chứa 5.000 lít cung cấp nước sinh hoạt cho 180 hộ dân làng Mơhra- Đát. Công trình hết sức có ý nghĩa, thiết thực, góp phần giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho bà con nơi đây nhất là vào mùa nắng hạn.  
Được biết, đây là công trình thiện nguyện đầu tiên trong chuỗi chương trình thiện nguyện “Khơi nguồn tương lai” do Đoàn bay Bamboo Airways thực hiện ở các địa phương có điểm bay đến của Hãng. Gia Lai là tỉnh đầu tiên triển khai chương trình này.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.