Ngư dân Trung Quốc đối mặt án tù ở Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các ngư dân Trung Quốc bị buộc tội đánh bắt trái phép loài rùa biển đang bị đe dọa tuyệt chủng ở ngoài khơi Philippines và nếu bị kết tội họ có thể nhận án đến 24 năm tù.AP dẫn lời luật sư trưởng Adelina Villena của Hội đồng Phát triển Bền vững tỉnh Palawan cho hay nhà chức trách Philippines đưa ra đơn buộc tội các ngư dân Trung Quốc theo Luật Động vật Hoang dã và Luật Nghề cá của nước này. Đơn được trình lên Tòa án Vùng Palawan ở thủ phủ Puerto Princessa ở tỉnh Palawan.
Những con rùa biển mà nhà chức trách Philippines tịch thu được từ các ngư dân Trung Quốc.
Những con rùa biển mà nhà chức trách Philippines tịch thu được từ các ngư dân Trung Quốc.
Nếu bị kết luận phạm tội đúng theo các cáo buộc, 6 ngư dân Trung Quốc, được cho là đến từ đảo Hải Nam, sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 24 năm. Thời điểm đưa ra lời buộc tội chính thức đối với các ngư dân này hiện vẫn chưa được ấn định.
Các nhà chức trách Philippines hôm 2-12 phát hiện một số con rùa biển lớn sau khi chặn một xuồng cao tốc của ngư dân Trung Quốc, tại vùng nước ngoài khơi đảo Palawan ở phía tây của Philippines. Hải quân Philippines, lực lượng bảo vệ bờ biển và Bộ Môi trường Philippines phối hợp bắt giữ các ngư dân Trung Quốc. Một tàu mẹ đi cùng xuồng cao tốc của 6 ngư dân này đã chạy thoát.Trong số những con rùa biển bị tịch thu, 9 con đã chết. Ba con còn lại được thả xuống biển sau đó. Những con rùa biển, còn có tên khác là Chelonia mydas, thường bị bắt để làm thức ăn và chế biến các loại thuốc. Chúng có thể đạt tới chiều dài 150 cm và nặng khoảng 130 kg. Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng vì việc săn bắt quá mức đối với cả trứng và các con rùa trưởng thành.Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay Trung Quốc đang theo dõi vụ việc này, đồng thời yêu cầu Philippines đảm bảo an toàn và các quyền lợi hợp pháp cho các ngư dân. "Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines sẽ cử người tới thăm những ngư dân bị bắt", ông Hồng cho biết.Năm ngoái, 6 ngư dân Trung Quốc đi trên một chiếc xuồng cao tốc cũng bị bắt giữ gần khu vực xảy ra nói trên. Khi đó, nhà chức trách Philippines tịch thu được hơn 50 con rùa biển, hầu hết trong số này đã chết. Một con rùa biển còn đang đeo thẻ theo dõi của Học viện Khoa học Hải dương Philippines. Phiên tòa xét xử các ngư dân này vẫn đang diễn ra.
Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.