Nghi phạm Libya đánh bom máy bay làm 270 người thiệt mạng bị đưa sang Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ đã giam giữ nghi phạm người Libya liên quan vụ đánh bom máy bay chở khách tại Lockerbie (Scotland) hồi năm 1988 khiến 270 người thiệt mạng.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11.12 xác nhận nghi phạm Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi đang bị giam tại Mỹ, Reuters đưa tin. Nghi phạm người Libya này bị cáo buộc chế tạo quả bom đã phá hủy chiếc máy bay chở khách Boeing 747 phát nổ trên bầu trời Scotland vào năm 1988.
 

Một phần buồng lái của chiếc Boeing 747 của Pan Am bị đánh bom vào năm 1988. Ảnh: AFP
Một phần buồng lái của chiếc Boeing 747 của Pan Am bị đánh bom vào năm 1988. Ảnh: AFP


Ngày 21.12.1988, chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am bay từ London (Anh) sang New York (Mỹ) đã phát nổ trên bầu trời thị trấn Lockerbie ở Scotland khiến toàn bộ 259 người trên máy bay và 11 người dưới đất thiệt mạng. Đây là vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất trên lãnh thổ Vương quốc Anh.

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Mas’ud vào tháng 12.2020 đúng dịp kỷ niệm 32 năm ngày vụ tấn công xảy ra.

Theo tờ Politico, vào năm 2001, cựu sĩ quan tình báo Libya Abdelbaset al-Megrahi bị kết án đánh bom máy bay Pan Am và đến nay là người duy nhất bị kết tội và lãnh án chung thân. Người này đã kháng cáo nhưng bất thành và vào năm 2009 được thả vì mắc ung thư giai đoạn cuối. Al-Megrahi qua đời vào năm 2012 tại Libya khi vẫn đang kháng án.

Cựu sĩ quan tình báo Lamen Khalifa Fhimah của Libya cũng bị truy tố vào năm 1991 nhưng sau được tuyên bố vô tội dù giới công tố viên Scotland nhấn mạnh al-Megrahi không hành động một mình.


 

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi (hàng trước, giữa) trong một phiên tòa tại Libya năm 2014. Ảnh: Reuters
Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi (hàng trước, giữa) trong một phiên tòa tại Libya năm 2014. Ảnh: Reuters


Một tình tiết mới trong cuộc điều tra xuất hiện vào năm 2017 khi các quan chức Mỹ nhận được bản sao của một cuộc thẩm vấn của Mas’ud với cơ quan hành pháp Libya vào năm 2012 khi ông này bị bắt sau sự sụp đổ của chính quyền nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafi. Ông Mas’ud trước đó là chuyên gia về thuốc nổ của lực lượng tình báo Libya.

Trong cuộc thẩm vấn, ông Mas’ud thừa nhận đã chế tạo quả bom trong vụ tấn công máy bay Pan Am và hợp tác với 2 người khác để thực hiện vụ tấn công, theo bản khai của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Mas’ud dự kiến sẽ xuất hiện trước tòa án liên bang tại Washington D.C và thời gian sẽ được công bố sau.

 

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.