Nghi phạm đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong nói 'rất ân hận'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại cơ quan Công an, Cao Văn Hùng khai do bực tức sau khi xô xát với người trong quán, bị can đã mua xăng đốt khiến 11 người tử vong.

Ngày 19-12, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Cao Văn Hùng (51 tuổi, hiện trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra tội giết người. Hùng bị cáo buộc phóng hỏa đốt quán cà phê khiến 11 người chết tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cao Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Cao Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, theo lời khai ban đầu của của Cao Văn Hùng, tối 18-12, bị can vào quán để uống cà phê và nghe nhạc. Tuy nhiên, khi thanh toán thì Hùng phát hiện quên ví tiền. Nhân viên quán sau đó cho rằng Hùng có ý định "bùng" tiền (không trả tiền) nên hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận hành vi đốt quán là do quá bực tức và không nghĩ quán cà phê có nhiều người vào thời điểm đó. "Chỉ vì thiếu suy nghĩ, không kiềm chế được bản thân. Mình thấy ân hận"- Hùng khai.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ 03 phút ngày 18-12, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố và Công an các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường, phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa 5 người thoát ra ngoài (có 4 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đến khoảng 0 giờ ngày 19-12, Công an đã bắt giữ được nghi phạm đốt quán cà phê là Cao Văn Hùng.

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy:

1. Đ.T.N (SN 1981; địa chỉ: huyện Ý Yên, TP Nam Định)

2. P.Q.T (SN 2000; địa chỉ: Đội 10, thôn Đức Thọ, Lê Thanh, Mỹ Đức, TP Hà Nội)

3. P.T.C (SN 1985; địa chỉ: Khu Đa Cầu, Nam Sơn, Bắc Ninh)

4. L.T.L (SN 1978; địa chỉ: TDP Hoàng 10, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)

5. P.T.K.H (SN 1976; địa chỉ: Số 34, tổ 15, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội)

6. L.V.N (SN 1978; địa chỉ: TDP Hoàng 15, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

7. C.V.T (SN 1986; địa chỉ: Phú Mỹ C, xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội)

8. N.T.V (SN 1984; địa chỉ: Xóm Mai Đình, xã Mai Giang, Thanh Chương, Nghệ An)

9. V.C.B (SN 1967; địa chỉ: Số 24 ngách 49/20 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP Hà Nội)

10. N.T.B.P (SN 1987; địa chỉ: Hoài Đức, TP Hà Nội)

11. V.X.D (SN 1982; địa chỉ: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)

Theo Nguyễn Hưởng - Văn Duẩn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 451 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Nguyên nhân do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

null