Nghi án mẹ cùng người tình bạo hành bé trai 3 tháng tuổi tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị mẹ và người tình bạo hành. Bệnh lý cho thấy bé bị xuất huyết não, gãy đùi, gãy tay, suy dinh dưỡng…

Ngày 17-8, Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chuyển hồ sơ lên công an tỉnh vụ án cháu trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do mẹ ruột và cha dượng bạo hành.

Thông tin ban đầu, sáng 16-8, công an huyện Long Điền tiếp nhận thông tin cháu bé 3 tháng tuổi, con của T.H.B.L (15 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tử vong với nhiều vết bầm tím trên người.

Công an huyện Long Điền đã tới hiện trường là nhà của Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, người tình của B.L) tại thị trấn Long Điền để làm việc. Bước đầu, cả 2 thừa nhận bạo hành cháu bé.

Cháu bé được xác định tử vong từ chiều 15-8 với nhiều vết thương trên vùng mặt, có dấu hiệu gãy tay. Trưa cùng ngày, Công an huyện Long Điền tiến hành đưa chị T.H.B.L. và Nguyễn Tuấn Anh về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Cơ quan điều tra xuống nhà Tuấn Anh sau khi nhận được tin báo. Ảnh: CTV
Cơ quan điều tra xuống nhà Tuấn Anh sau khi nhận được tin báo. Ảnh: CTV

Theo người dân địa phương, thời gian mang bầu họ thấy B.L. về ở cùng nhà với người tình. Sau đó, B.L sinh con và sống cùng Tuấn Anh tại thị trấn Đất Đỏ.

Theo tìm hiểu, ngày 17-7, cháu bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM), được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Đến sáng 31-7, cháu được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

Chiều 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng 2, Viện KSND Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã làm việc đối với người mẹ cùng nhân tình.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null