Ngành thuế nói gì về việc Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra giả mạo biên bản?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chi cục Thuế Khu vực XIII đang chờ kết quả điều tra liên quan việc Công ty CP Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra giả mạo biên bản.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó Chi cục Thuế Khu vực XIII
Bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó Chi cục Thuế Khu vực XIII

Theo bà Tuyết Ánh, đoàn thanh tra đã thanh tra doanh nghiệp này từ tháng 1-2025.

Ngày 21-2, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng (thời điểm này chưa sáp nhập thành Chi cục Thuế Khu vực XIII) có văn bản trả lời Công ty CP Sao Đà Lạt: "Đoàn thanh tra lập biên bản đối thoại, chất vấn là phù hợp theo quy định tại Luật Thanh tra, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành".

Ngày 25-2, cuộc họp của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng - có sự tham dự của đại diện Ban Nội Chính, Sở Tư pháp, VKS, TAND… - để nghe đoàn thanh tra báo cáo quá trình triển khai thanh tra Công ty CP Sao Đà Lạt. Tại đây, đại diện Thanh tra tỉnh thể hiện ý kiến rằng: "Đoàn thực hiện quy trình thanh tra đảm bảo theo quy định".

Đến ngày 6-3, Chi cục Thuế khu vực XIII nhận được thông báo của Tỉnh ủy Lâm Đồng về kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 2-2025, trong đó có nội dung: Công ty CP Sao Đà Lạt đề nghị xem xét các hành vi sai phạm nghiêm trọng của Cục Thuế tỉnh. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao công an tỉnh làm rõ.

Bà Tuyết Ánh cho biết: "Chi cục Thuế khu vực XIII đã phối hợp, cung cấp toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng. Đơn vị cũng đang chờ kết quả xác minh, điều tra của cơ quan có thẩm quyền để trên cơ sở đó thực hiện các bước tiếp theo".

Công trình Đường hầm đất sét trong dự án Sao Đà Lạt là một trong địa điểm thu hút nhiều du khách. Ảnh: K.L
Công trình Đường hầm đất sét trong dự án Sao Đà Lạt là một trong địa điểm thu hút nhiều du khách. Ảnh: K.L

Theo lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực XIII, đoàn thanh tra khẳng định trong quá trình trước và khi thanh tra theo tinh thần thận trọng, khách quan, trung thực, đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ Luật Thanh tra 2022, Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; không có hoạt động gây trở ngại khó khăn cho nhà đầu tư.

Trường hợp công ty hoặc các cơ quan chức năng phát hiện, chứng minh đoàn thanh tra có dấu hiệu nhũng nhiễu, gây khó khăn, cản trở hoạt động kinh doanh; lập hồ sơ tài liệu giả mạo thì đoàn thanh tra chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Bà Tuyết Ánh cho biết cơ quan thuế đang yêu cầu Công ty CP Sao Đà Lạt phải nộp hơn 16,7 tỉ đồng - gồm truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (12,41 tỉ đồng), tiền chậm nộp tiền thuế (gần 4,3 tỉ đồng), tiền phạt vi phạm hành chính về thuế gần 2 triệu đồng.

Trước đó, ông Trịnh Bá Dũng - đại diện Công ty CP Sao Đà Lạt, tố giác trong thời gian thực hiện thanh tra tại công ty, một số cán bộ đoàn thanh tra đã thực hiện hành vi giả mạo trong công tác. Cụ thể là lập biên bản đối thoại - chất vấn số 07b/BB-TTr ngày 6-2-2025 và số 07c/BB-TTr ngày 12-2-2025 mà trên thực tế không có bất kỳ hoạt động đối thoại hay chất vấn nào diễn ra giữa đoàn thanh tra với Công ty CP Sao Đà Lạt.

Nhiều năm qua, giữa Công ty CP Sao Đà Lạt với Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có nhiều khúc mắc trong việc doanh nghiệp này có thuộc diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, như đã ghi trong giấy phép đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng cấp, hay không.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null