Ngành Giáo dục Gia Lai triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành năm 2022.
Theo đó, ngành Giáo dục sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục khai thác, cập nhật thông tin trên Fanpage của chương trình https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV và trên cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn; định hướng về nội dung, hình thức để các cơ sở giáo dục xây dựng clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị; kết nối cổng khởi nghiệp với tất cả các cơ sở đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV). 
Đối với cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 5-2022, Sở GD-ĐT yêu cầu mỗi đơn vị giới thiệu nhiều nhất 2 dự án tham gia sơ tuyển. Thời gian tổ chức cuộc thi cấp tỉnh dự kiến từ ngày 12-9 đến 23-9-2022 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Số lượng tham gia cuộc thi khoảng 82 đề tài, dự án ở các lĩnh vực: khoa học, công nghệ; công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông-lâm-ngư nghiệp; giáo dục, y tế; dịch vụ, du lịch; tài chính, ngân hàng; kinh doanh tạo tác động xã hội... Qua đó, Ban tổ chức sẽ chọn 2 dự án xuất sắc nhất để dự thi cấp quốc gia theo thời gian của Bộ GD-ĐT quy định.
Nhóm tác giả Trường THPT chuyên Hùng Vương bên sản phẩm máy hấp cà phê. Ảnh: Phan Lài
Dự án “SCF-Máy hấp cà phê” của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương giành giải khuyến khích tại Cuộc thi học sinh-sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc lần thứ IV. Ảnh: Phan Lài
Ngoài ra, việc tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp cũng được chú trọng với nhiều giải pháp như: tăng cường công tác giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, tạo điều kiện và hỗ trợ HSSV phát triển ý tưởng khởi nghiệp tại đơn vị và địa phương; cử cán bộ, giáo viên tham gia hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phát huy hiệu quả công tác tư vấn khởi nghiệp cho HSSV do Bộ GD-ĐT tổ chức; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu; hướng dẫn xây dựng các mô hình đổi mới sáng tạo gắn với khởi nghiệp, hướng nghiệp tại các địa phương…
Tại kế hoạch này, Sở GD-ĐT cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.