Nga tuyên bố thắng lợi ở Donbass

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát 97% Lugansk - một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass của Ukraina.

Quân nhân Nga vận hành hệ thống phóng tên lửa phóng loạt Uragan trong chiến dịch quân sự ở Ukraina. Ảnh: Sputnik
Quân nhân Nga vận hành hệ thống phóng tên lửa phóng loạt Uragan trong chiến dịch quân sự ở Ukraina. Ảnh: Sputnik



Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, lực lượng Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk. Theo các quan chức Ukraina và các nhà phân tích quân sự, gần một nửa diện tích tỉnh Donetsk cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Sau khi từ bỏ nỗ lực chiếm Kiev hai tháng trước, Nga tuyên bố việc chiếm toàn bộ Donbass là mục tiêu chính.

RT dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga và các đồng minh đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc chiếm hoàn toàn Donbass. Khoảng 15 cộng đồng đã bị kiểm soát, bao gồm cả Svyatogorsk - thị trấn nơi các lực lượng Ukraina được cho là đã đốt phá một tu viện bằng gỗ khi rút lui vào tuần trước.

Svyatogorsk nằm ở tả ngạn sông Severny Donets và được Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tuyên bố chủ quyền là một phần lãnh thổ của mình. Tuần trước, Skete of All Saints, một tu viện bằng gỗ lịch sử nằm trong thị trấn, đã bị đốt cháy và thiêu rụi. Nga cáo buộc các lực lượng Ukraina cố tình phóng hỏa để che đậy việc rút lui. Trong khi đó, các quan chức Ukraina đổ lỗi cho quân đội Nga về vụ việc.

Hôm 6.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Ukraina đã cho nổ tung một cây cầu trong cùng khu vực, cắt đứt con đường ngắn nhất kết nối giữa vùng phía bắc và phần còn lại của lãnh thổ DPR. Svyatogorsk nằm trên biên giới giữa hai nước cộng hòa Donbass.

Theo ông Shoigu, quân đội Nga và đồng minh đã chiếm giữ 15 cộng đồng gần sông khi tiến đánh lực lượng Ukraina. Ông Shoigu cho biết, đã “giải phóng" 97% lãnh thổ mà LPR tuyên bố chủ quyền. Tất cả khu dân cư ở Severodonetsk hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga và các cuộc giao tranh chỉ giới hạn ở các khu công nghiệp ngoại ô thành phố. Bộ trưởng cho hay, với việc binh lính Ukraina tiếp tục đầu hàng, tổng số tù binh đã lên tới 6.489 người.

Severodonetsk là nơi đặt trụ sở của chính quyền do Kiev chỉ định đối với vùng Lugansk, khu vực đang tranh chấp bởi LPR - nước cộng hoà tự xưng được Nga công nhận. Thành phố đã chứng kiến ​​các cuộc giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây khi lực lượng LPR và Nga tiến quân.

Các quan chức ở Kiev tuần trước tuyên bố, quân đội Nga được phép vào thành phố trước một cuộc phản công lớn. Sergey Gaiday, người đứng đầu chính quyền đồng minh của Kiev, cho biết quân đội Ukraina có lúc đã giành lại được tới một nửa thành phố, nhưng phải rút lui sau đó.

Một số chuyên gia tin rằng, các sự kiện diễn ra ở Severodonetsk giống như ở Mariupol, một cảng lớn trên lãnh thổ hiện do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) kiểm soát. Những người bảo vệ thành phố đã trú ẩn tại nhà máy thép Azovstal trong nhiều tuần sau khi bị chia cắt khỏi các lực lượng chính của Ukraina, rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng. Các nhà phân tích cảnh báo điều tương tự cũng có thể xảy ra với các đơn vị đồn trú ở Severodonetsk và nhà máy hóa chất Azot.


 

 Lực lượng Nga ở Donbass, Ukraina. Ảnh: Sputnik
Lực lượng Nga ở Donbass, Ukraina. Ảnh: Sputnik



Bộ trưởng Shoigu cho hay Mariupol, mà DPR đã chiếm giữ hoàn toàn vào tháng trước, đang dần trở lại cuộc sống yên bình. Cảng đã bắt đầu tiếp nhận trở lại các tàu chở hàng, trong khi cơ sở hạ tầng như điện, nước đang được khôi phục.

Bộ Quốc phòng và công ty độc quyền đường sắt của Nga RZhD “đã tạo điều kiện để kết nối lại hoàn toàn giữa Nga, Donbass, Ukraina và Crimea” - ông Shoigu nói, bổ sung rằng các chuyến hàng đã đến Mariupol, Berdyansk và Kherson. Berdyansk và Kherson nằm ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraina. Khoảng 1.200km đường sắt đã được khôi phục.

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, Kiev cho biết Mátxcơva đã kiểm soát khoảng 7% đất nước, bao gồm Bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và các khu vực do phe ly khai nắm giữ ở Donetsk và Lugansk. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng Nga kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraina.

Phát biểu tại một hội nghị của Financial Times hôm 7.6, Tổng thống Zelensky cho biết, ông vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của tổng thống Ukraina - kêu gọi người dân đừng thất vọng về tình hình chiến trường đảo chiều.

“Đừng để tin tức rằng chúng ta nhượng bộ khiến bạn sợ hãi. Rõ ràng là các cuộc diễn tập chiến thuật đang diễn ra. Chúng ta nhượng bộ nhưng chúng ta cũng nhận lại” - ông Podolyak phát biểu trong thông điệp video.

 

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.