Nga hé lộ cuộc tấn công diệt gọn toàn bộ những người tham gia cuộc họp quan trọng của Không quân Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một cuộc tấn công có chủ đích của Nga đã tiêu diệt tất cả những người có mặt tại cuộc họp của Không quân Ukraine với các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

 Nga đã bắn tên lửa hành trình chính xác cao Kalibr tiêu diệt gọn toàn bộ những người tham gia cuộc họp quan trọng của Không quân Ukraine. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga
Nga đã bắn tên lửa hành trình chính xác cao Kalibr tiêu diệt gọn toàn bộ những người tham gia cuộc họp quan trọng của Không quân Ukraine. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga


Vào ngày 14/7, tên lửa hành trình chính xác cao Kalibr đã đánh trúng công trình thuộc tổ hợp Nhà hát Sĩ quan ở thành phố Vinnytsia. Đây là nơi diễn ra cuộc họp giữa bộ chỉ huy không quân Ukraine với đại diện các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, nhằm thảo luận kế hoạch chuyển giao lô máy bay và vũ khí tiếp theo, cũng như bàn phương án sửa chữa đội bay của không quân Ukraine", Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: "Vụ tấn công khiến tất cả những người có mặt trong cuộc họp của Không quân Ukraine thiệt mạng”.

Trong 4 tháng qua, Mỹ và các quốc gia khác đã tiếp tục cung cấp và vận chuyển vũ khí vào Ukraine để ủng hộ chế độ Kiev. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk và quân đội Nga đã nhiều lần thông báo rằng, số vũ khí này thường xuyên được sử dụng để nhắm vào các khu vực dân sự. Moscow đã liên tục cảnh báo Mỹ và các đồng minh về hậu quả của việc cung cấp vũ khí không kiểm soát cho Kiev.

Riêng Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự và kinh tế khoảng 54 tỷ USD cho Ukraine, trong khi các đồng minh của họ ở Canada, châu Âu và Úc cam kết hỗ trợ hàng USD nữa. Hồi tháng Năm, Liên minh châu Âu cam kết sẽ tăng hỗ trợ quân sự lên khoảng 2 tỷ Euro cho Ukraine.

Kể từ ngày 24/2, riêng phần viện trợ an ninh, chính quyền Biden đã cung cấp hơn 6 tỷ USD cho Kiev, bao gồm cả vũ khí sát thương, bất chấp Moscow cảnh báo rằng những gói viện trợ như vậy sẽ chỉ kéo dài xung đột và có khả năng khiến nó leo thang hơn nữa.

Điện Kremlin cho biết, một số lượng lớn các khí tài quân sự tiên tiến mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine cuối cùng lại bị tuồn ra và bán trên thị trường chợ đen.

Cục An ninh Kinh tế Ukraine vào đầu tháng 7 thừa nhận rằng họ đã xác định được các trường hợp mà hàng viện trợ nhân đạo và quân sự do phương Tây cung cấp cho nước này đã được bán trên chợ đen. Khoảng 10 vụ án hình sự đã được khởi xướng trong những trường hợp như vậy.

Để ngăn vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine bị tuồn ra và bán trên chợ đen, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak mới đây đã đề xuất thành lập một ủy ban đặc biệt để giám sát các nguồn cung cấp đó.

Theo Phương Đăng (Dân Việt/Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.