Nga công bố thương vong vụ nổ cầu Crimea, sơ tán ở Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban Điều tra Nga (RIC) cho biết vụ nổ trên cây cầu Crimea đã cướp đi sinh mạng của 3 người ngày 8-10.

Đài RT dẫn lời RIC cho biết 3 người thiệt mạng có thể ngồi trong chiếc xe hơi bên cạnh chiếc xe tải phát nổ.

Thi thể của 2 trong số 3 nạn nhân - một người đàn ông và một phụ nữ - đã được vớt lên khỏi mặt nước. Danh tính của họ đang được xác định.

RIC cũng tiết lộ chiếc xe tải phát nổ thuộc sở hữu của một cư dân ở vùng Krasnodar - Nga. Nhà chức trách đang khám xét nơi ở của cư dân này, đồng thời tìm hiểu lộ trình của chiếc xe tải.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra trên phần cầu dành cho xe cộ lưu thông (phần còn lại dành cho đường sắt) nhưng khiến 7 thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chạy về hướng bán đảo Crimea bắt lửa.

Liên minh Các công ty bảo hiểm toàn Nga ước tính thiệt hại đối với cây cầu là 200-500 triệu rúp (3,2-8 triệu USD).


 

Vụ nổ gây ra hỏa hoạn trên cầu Crimea ngày 8-10. Ảnh: Global Look Press
Vụ nổ gây ra hỏa hoạn trên cầu Crimea ngày 8-10. Ảnh: Global Look Press



Cùng ngày 8-10, AP dẫn lời giới chức tại 1 trong 4 khu vực của Ukraine vừa sáp nhập vào Nga cho biết họ đã ra lệnh sơ tán một số dân thường. Chi tiết lệnh sơ tán chưa được công bố.

Nga sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia của Ukraine khiến Kiev và phương Tây phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ra lệnh cho lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - Zaporizhzhia - do các kỹ sư Ukraine điều hành. Mỹ ngày 30-9 công bố các biện pháp trừng phạt nặng đối với Nga liên quan tới động thái này.

Gần đây nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã tái chiếm các khu định cư Novovoskresenske, Novohryhorivka và Petropavlivka ở Kherson, 1 trong 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Trong khi đó, ngày 8-10, Nga bổ nhiệm đại tướng Sergey Surovikin làm tân chỉ huy lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Quyết định trên được đưa ra sau khi lực lượng Nga bị lực lượng Ukraine đẩy lui khỏi các khu vực mà Điện Kremlin tuyên bố là thuộc về Nga.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Surovikin, 55 tuổi, sinh ở Novosibirsk - Siberia. Ông có kinh nghiệm chiến đấu trong các cuộc xung đột ở Tajikistan và Chechnya những năm 1990 và gần đây là ở Syria khi Nga can thiệp quân sự năm 2015.

Tên người tiền nhiệm của ông Surovikin chưa được tiết lộ chính thức nhưng một số phương tiện truyền thông Nga cho biết đó là tướng Alexander Dvornikov.

Theo Phạm Nghĩa - Trần Đoàn (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.