NASA lại hoãn chuyến bay 'giải cứu' các phi hành gia bị mắc kẹt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các quan chức của NASA cho biết, NASA một lần nữa phải lùi lại quyết định đưa các phi hành gia Starliner bị mắc kẹt trở về cho đến cuối tháng 8 để chờ một cuộc thảo luận quan trọng về khả năng sẵn sàng bay của tàu vũ trụ này.

Ban đầu vụ trì hoãn dự kiến chỉ kéo dài 8 ngày, nhưng nhiều vụ rò rỉ và các vấn đề kỹ thuật khác mà tàu vũ trụ Starliner của Boeing gặp phải trên đường đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào tháng 6 đã khiến chuyến bay trở về theo kế hoạch bị hoãn hơn hai tháng và khiến hai phi hành gia — Butch Wilmore và Sunita Williams — bị kẹt trong không gian.

Trong khi các kỹ sư tiếp tục thu thập và tranh luận về kết quả thử nghiệm các vấn đề của tàu vũ trụ, các lãnh đạo của NASA vẫn đang cân nhắc xem có nên đưa hai phi hành gia trở lại bằng tàu vũ trụ Starliner hay đưa họ trở lại bằng tàu SpaceX Dragon sau sáu tháng nữa.

"Đây là một cuộc thảo luận khá quan trọng để quyết định xem chúng tôi có đưa phi hành đoàn lên tàu Starliner trở về hay không. Chúng tôi hy vọng rằng dữ liệu phân tích sẽ sẵn sàng cho hội đồng chương trình vào giữa đến cuối tuần tới và sẽ sẵn sàng cho đợt đánh giá tình trạng sẵn sàng bay vào khoảng cuối tuần tới," Ken Bowersox, quản trị viên phụ trách Ban giám đốc nhiệm vụ hoạt động không gian của NASA, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 14/8.

Boeing chế tạo tàu vũ trụ Starliner như một phần của Chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA để đưa các phi hành gia vào quỹ đạo Trái Đất thấp sau khi tàu con thoi của NASA ngừng hoạt động vào năm 2011.

Starliner đã phóng lên trong chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên từ Trạm Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral của Florida vào ngày 5/6. Nhưng không lâu sau khi vào quỹ đạo, một số lỗi đã xuất hiện — bao gồm năm lần rò rỉ heli và năm lần hỏng hệ thống đẩy điều khiển phản ứng (RCS).

Điều này buộc các kỹ sư phải khắc phục sự cố từ mặt đất. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại cơ sở của Starliner ở White Sands, New Mexico, cho thấy trong quá trình tàu vũ trụ bay lên ISS, các miếng đệm teflon bên trong năm động cơ đẩy RCS bị lỗi có thể đã nóng lên và phồng ra khỏi vị trí, cản trở dòng nhiên liệu đẩy.

Kế hoạch dự phòng hàng đầu của NASA là đưa các phi hành gia về nhà trên một tàu vũ trụ SpaceX Dragon thay thế. Phương tiện này sẽ được gửi đến ISS sớm nhất là vào ngày 24/9, chở theo các thành viên của phi hành đoàn ISS Crew-9, những người sẽ thay thế phi hành đoàn Crew-8 hiện tại trên trạm vũ trụ.

Russ DeLoach , giám đốc bộ phận an toàn và đảm bảo sứ mệnh của NASA, cho biết, nếu các phi hành gia này không trở về nhà trên Starliner, họ sẽ có khoảng 8 tháng trên quỹ đạo. Tuy nhiên, bất chấp những vấn đề của Starliner, NASA cho biết các phi hành gia của họ vẫn an toàn và thoải mái trên ISS.

Theo Hà Thu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Vành nhật hoa Mặt Trời được quan sát bởi ASPIICS của Proba-3. (Nguồn: ESA)

ESA lần đầu tiên công bố hình ảnh vành nhật hoa của Mặt trời nhờ nhật thực nhân tạo

(GLO)- Hai vệ tinh Proba-3 của Châu Âu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử với bức ảnh về vành nhật hoa - lớp khí quyển ngoài cùng và bí ẩn nhất của Mặt Trời - vô cùng rõ nét. Đây cũng là lần đầu tiên, hiện tượng nhật thực toàn phần được tạo ra bởi con người mà không cần Mặt Trăng.

Dùng mặt nạ kỹ thuật số để phục hồi tranh. (Ảnh: Franetic)

Công nghệ đột phá phục chế tranh cổ chỉ trong vài giờ

(GLO)-Với những bức tranh có niên đại hàng thế kỷ, bị hỏng nặng, việc phục chế gặp nhiều rủi ro và tiêu tốn thời gian. Một bước đột phá về công nghệ vừa được các nhà khoa học thử nghiệm thành công, đã giải quyết được khó khăn này, đó là phương pháp mặt nạ kỹ thuật số.

null