Nâng cao hiệu quả công tác biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm vừa qua, tình hình an ninh chính trị nội, ngoại biên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Qua đó, các đơn vị đã triển khai toàn diện và đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình hai bên biên giới, bám địa bàn, đối tượng; duy trì thường xuyên công tác tuần tra quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát địa bàn, chủ động giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả phòng-chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn biên giới.

 

Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu về cột mốc biên giới. Ảnh: P.D
Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu về cột mốc biên giới. Ảnh: P.D

Trong năm qua, cán bộ chiến sĩ Biên phòng đã tổ chức tuần tra, bắt giữ, điều tra, xử lý 310 vụ/698 đối tượng vi phạm, gồm: 3 vụ/8 đối tượng tội phạm ma túy; 32 vụ/41 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, thu giữ 36 khẩu súng các loại; 69 vụ/324 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; 12 vụ/45 đối tượng đánh nhau, cố ý gây thương tích; 14 vụ/26 đối tượng trộm cắp; 17 vụ/59 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 148 vụ/143 đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (có 81 vụ vô chủ), tạm giữ 1.063,35 m3 gỗ các loại…

Đồng thời, lực lượng bộ đội biên phòng cũng tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý 47 vụ/77 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, phá rừng làm rẫy, gây mất trật tự công cộng và cảm hóa được 47/139 thanh-thiếu niên hư trên địa bàn biên giới.

Đại tá Nguyễn Đức Thành- Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Thực hiện công tác vận động quần chúng trên địa bàn biên giới, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã tham gia vận động 765 em học sinh bỏ học trở lại trường và tặng dụng cụ học tập trị giá 14 triệu đồng. Nhiều năm qua, các đồn biên phòng đã nhận đỡ đầu 1 cháu mồ côi và 9 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền giúp đỡ mỗi tháng 150-300 ngàn đồng/em và giúp 78 hộ đồng bào địa phương thoát nghèo, giúp dân 2.009 ngày công lao động. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, các chiến sĩ quân y đã khám, cấp thuốc chữa bệnh cho 2.793 lượt người dân, trị giá tiền thuốc 86,409 triệu đồng…

 

Ảnh: Bích Hà
Ảnh: Bích Hà

Mặt khác, các đồn biên phòng còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố thực lực chính trị ở cơ sở, phối hợp xây dựng được 12 làng văn hóa cấp huyện và 1.312 gia đình văn hóa, đồng thời phối hợp giải quyết 28 vụ việc về an ninh nông thôn trên địa bàn biên giới. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng nhà “đại đoàn kết” và nhà “nghĩa tình Trường Sơn”, trong năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng được 10 nhà “đại đoàn kết” và một nhà “đồng đội”, trong đó có 2 nhà ở xã Pó Nhầy (huyện Oyadav, tỉnh Rattanakiri, Campuchia) và tiếp tục khảo sát để xây dựng 3 căn nhà khác.

Thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiến hành khảo sát và chọn làng Mook Trê (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để phối hợp thực hiện với các nội dung cụ thể cho từng giai đoạn.  

 

Ảnh: Bích Hà
Vườn  cây thuốc nam của đồn Biên phòng Ia Puch (Chư Prông). Ảnh: Bích Hà

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tiếp tục quản lý, giám sát thi công công trình đường Piơr (đồn biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông), lập dự án đầu tư xây dựng đồn biên phòng Pô Cô (huyện Ia Grai) và sửa chữa, nâng cấp, chống dột, chống thấm tại sở chỉ huy, nhà bếp, sân đồn, nhà vệ sinh, đường nội bộ, vườn rau… của các đồn biên phòng: Ia Púch, Pô cô, Ia Nan, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tiểu đoàn huấn luyện-cơ động với tổng diện tích hơn 3.652 m2. Đồng thời xây dựng hệ thống nước và cải tạo hệ thống nước bảo đảm sinh hoạt cho 4 đồn (Ia Chía, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ia Nan, Ia Lốp) với tổng trị giá 200 triệu đồng…

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động 50 “ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy” hay “đơn vị quản lý tài chính giỏi”…, công tác tăng gia sản xuất của các đơn vị luôn được duy trì hiệu quả, mỗi ngày đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/người; xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống nước sạch cho 5 đơn vị và xây dựng 2 công trình nước sạch cho 2 đồn… Đến nay, 100% các đồn biên phòng và tiểu đoàn huấn luyện-cơ động đã lắp đặt hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho bộ đội…

Cũng theo đại tá Nguyễn Đức Thành, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, năm 2013, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương và duy trì phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, gìn giữ an ninh trật tự thôn làng”…

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.