Năm 2020 với 5G, điện thoại gập, xe tự hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đài phát thanh Canada đã bình chọn năm xu hướng công nghệ dần dần trở thành một phần cuộc sống con người trong năm 2020. Dự kiến các công nghệ này sẽ dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng trong vài năm nữa.
 
Quảng bá mạng di động 5G ở Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: venturebeat.com
Công nghệ di động 5G
Năm 2020 sẽ thực sự trở thành năm của công nghệ 5G (mạng thông tin di động thế hệ thứ năm).
Với tốc độ truyền dữ liệu cao gấp 10 lần so với 4G, 5G tất nhiên sẽ giúp chúng ta duyệt web nhanh hơn trên điện thoại di động nhưng trên hết là thúc đẩy các lĩnh vực Internet vạn vật (Internet of Things-IoT, tức mạng lưới thiết bị kết nối Internet), xe tự hành và robot công nghiệp.
Một số nhà cung cấp dịch vụ di động ở Mỹ đã triển khai 5G từ năm 2019. Năm 2020 sẽ là năm công chúng tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ này. Các thế hệ điện thoại di động mới cũng sẽ ngày càng tương thích với 5G.
 
Motorola Razr (phải) có thể gập theo chiều dọc như điện thoại nắp gập (trái) - Ảnh: MOTOROLA
Điện thoại có màn hình gập
Galaxy Fold - điện thoại đầu tiên có màn hình gập của Samsung đã ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2019. Một số đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện trên thị trường thế giới như Mate X của Huawei hay Motorola Razr có thể gập theo chiều dọc giống điện thoại nắp gập.
Trong năm 2020, điện thoại gập sẽ ngày càng phổ biến hơn. Bên cạnh Motorola, các hãng Microsoft, Xiaomi, Samsung, LG, ZTE, Oppo và Sony đã dự kiến đưa điện thoại gập ra thị trường vào năm 2020. 
Một số sản phẩm sẽ có màn hình gập. Một số điện thoại khác gập được nhưng thật ra có hai màn hình riêng rẽ.
 
Ngôi nhà kết nối theo dự án Connected Home Over IP - Ảnh: IAMWIRE
Các thiết bị kết nối
Mặc dù còn nhiều vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật, các thiết bị kết nối Internet sẽ ngày càng phổ biến trong năm 2020. Tổ chức phi lợi nhuận Option Consommateurs ở Canada dự báo mỗi người sẽ có khoảng 3,4 thiết bị kết nối.
Cộng nghệ 5G sẽ thúc đẩy nhanh xu hướng này, ngoài ra còn có công của các phát triển mới trong ngành công nghiệp thiết bị kết nối Internet. Ví dụ như sản phẩm ngôi nhà kết nối thuộc dự án Connected Home Over IP (gồm Google, Apple, Amazon và nhiều doanh nghiệp khác).
Dự án này nhằm mục đích liên minh phát triển và thúc đẩy tiêu chuẩn kết nối mới để cải thiện khả năng kết nối của các sản phẩm từ nhiều công ty khác nhau.
 
Xe tự hành của Tesla - Ảnh: GETTY IMAGES
Xe tự hành
Xe tự hành sẽ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đội xe vào năm 2020 song năm 2020 sẽ là năm bản lề cho công nghệ xe tự động.
Một số nhà sản xuất lớn đã hướng đến mục tiêu này. Toyota, Honda, Renault, Nissan và Hyundai đã dự kiến cung cấp xe tự hành trong năm 2020.
Xe chưa chắc đã hoạt động độc lập hoàn toàn nhưng được trang bị chế độ lái tự động trong một số trường hợp nhất định (đô thị, đường cao tốc…). Tesla đang đi đầu trong ngành công nghiệp lái xe tự động.
 
Một số công ty sẽ sử dụng nhân viên ảo giao dịch trực tuyến với khách hàng - Ảnh: citizencall.fr
Nhân viên giao dịch ảo
Trí tuệ nhân tạo đã sẵn sàng thay đổi thế giới lao động trong thập niên tới chủ yếu thông qua công nghệ tự động hóa các công việc thủ công và lặp đi lặp lại. 
Cuộc cách mạng này sẽ tác động đến lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Năm 2020 sẽ là năm phổ biến các nhân viên ảo giao dịch trực tuyến với khách hàng.
Theo Công ty nghiên cứu Forrester (Mỹ), 25% trong 500 công ty giàu nhất thế giới đã có kế hoạch tự động hóa một số công việc bằng trí tuệ nhân tạo trong năm 2020. Trong đó, nhiều công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo có chức năng phân tích văn bản và học máy để trả lời email và giao tiếp khách hàng.
Hoàng Duy Long (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tắt máy hoàn toàn (shutdown) định kỳ thay vì chỉ sử dụng chế độ sleep.

Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

null