M.U ngược dòng giành chiến thắng kịch tính trước Manchester City

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Manchester United vươn lên vị trí thứ 3 Premier League sau khi có chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Manchester City ở trận cầu tâm điểm vòng 20.
 
Manchester United giành chiến thắng trước Man City. Nguồn: Reuters
Manchester United giành chiến thắng trước Man City. Nguồn: Reuters
Manchester United đã bùng nổ đúng lúc để giành chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Manchester City ở trận cầu tâm điểm vòng 20 Premier League.
Bruno Fernandes và Marcus Rashford thay nhau tỏa sáng để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội chủ sân Old Trafford.
Chiến thắng này đã giúp Quỷ đỏ nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 9 trên mọi mặt trận (gồm Premier League, League Cup và FA Cup).
Với ba điểm có được ở trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đã có được 38 điểm sau 18 trận đã đấu.
Thành tích ấn tượng thời gian qua đã đưa Manchester United vươn lên vị trí thứ 3 và chỉ còn kém Manchester City đúng 1 điểm.
Trong khi đó, trận thua ngược tại Old Trafford khiến nhà đương kim vô địch lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal.
Man City hiện đang có ít hơn Pháo thủ thành London 5 điểm, và khoảng cách sẽ gia tăng thành 8 điểm nếu Arsenal đánh bại Tottenham ở trận đấu muộn vòng 20.
 
Rashford cùng đồng đội thắng trận thứ 9 liên tiếp. Nguồn: Reuters
Rashford cùng đồng đội thắng trận thứ 9 liên tiếp. Nguồn: Reuters
Ở trận đấu vừa kết thúc, Manchester United là đội tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, trận derby thành Manchester trên sân Old Trafford đã diễn ra hấp dẫn hơn trước khi thế cân bằng được phá vỡ.
Phút 60, De Bruyne vượt qua Casemiro rồi thực hiện quả tạt vừa tầm để Jack Grealish đánh đầu cận thành ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Man City.
Sau khi nhận bàn thua, Manchester United vùng lên mạnh mẽ và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ 1-1 sau pha dứt điểm của Bruno Fernandes ở phút 78.
Bàn thắng có phần gây tranh cãi khi Rashford rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, sau khi hội ý, trọng tài quyết định công nhận bàn gỡ hòa cho Quỷ đỏ.
Sau bàn thắng, đội chủ nhà thi đấu hưng phấn và bất ngờ có bàn thắng dẫn ngược 2-1 chỉ sau đó 4 phút.
Phút 82, Alejandro Garnacho có đường tạt bóng xuất sắc ở cánh trái giúp Rashford đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng ngược dòng cho Manchester United.
Theo Huy Khánh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.